Chung tay hỗ trợ người khó khăn

02:01, 28/01/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng nhiều đến những hộ nghèo, neo đơn, yếu thế trong xã hội. Nhờ sự chung tay của toàn xã hội đã kịp thời hỗ trợ vật chất, tinh thần, góp phần ổn định đời sống, đem lại niềm vui  cho nhiều gia đình trong dịp Tết đến, Xuân về.
 
Hỗ trợ kịp thời
 
Những ngày giáp Tết, chị gái bà Đinh Thị Ngang (60 tuổi), ở tổ 5, phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) chuyển bệnh nặng hơn. Bà Ngang phải ở nhà chăm sóc chị. Bà Ngang là con út trong gia đình, không có chồng, bà ở vậy nuôi mẹ, nuôi chị. Năm 2020, mẹ bà qua đời, bà tiếp tục nuôi chị bị tai biến nằm một chỗ. Hằng ngày, cuộc sống của hai chị em dựa vào số tiền ít ỏi do bà Ngang đi lượm ve chai bán được. Năm qua, dịch Covid-19 kéo dài, chị bà thường xuyên đau ốm, nên bà Ngang không thể đi làm, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
 
Các tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ TP.Quảng Ngãi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bệnh tật.
Các tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ TP.Quảng Ngãi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bệnh tật.
Mới đây, nhận quà từ tay của bà Nguyễn Thị Kim Loan, Đoàn Thị Thân, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ TP.Quảng Ngãi, bà Ngang nghẹn ngào xúc động. Bà Ngang chia sẻ, số rau, củ, quả và nhu yếu phẩm này, hai chị em cũng ăn được hơn 2 tuần. Từ ngày dịch Covid-19 bùng phát, ngoài sự hỗ trợ thường xuyên của Hội Chữ thập đỏ TP.Quảng Ngãi, các tình nguyện viên luôn thay nhau đến thăm, tặng quà, chị em tôi đỡ phần vất vả, cảm thấy ấm áp hơn.
 
Bà Nguyễn Thị Kim Loan cho hay, từ ngày dịch Covid-19 bùng phát, tôi thấy nhiều mảnh đời bất hạnh, nên huy động bạn bè ở phương xa, hằng tháng hỗ trợ gạo và tiền mặt cho các hoàn cảnh khó khăn. Những gia đình nào không đi đến địa điểm nhận được, tôi đến tận nhà trao cho họ.
 
Còn với tình nguyện viên Đoàn Thị Thân, sau khi nghỉ hưu, rời bục giảng, bà bắt tay vào làm công tác từ thiện. Ngoài kêu gọi bạn bè, nhà hảo tâm hỗ trợ, hằng ngày bà đến Chợ đầu mối nông sản Quảng Ngãi xin rau, củ, quả để cung cấp cho các gia đình bị phong tỏa, cách ly, hỗ trợ cho “nồi cháo tình thương” của các bệnh viện, "quán ăn 0 đồng" ở số 122/4 Chu Văn An (TP.Quảng Ngãi). Từ tháng 7/2021 đến nay, bà Thân quyên góp được hơn 500 suất quà (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) trao cho những hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 
 
Ấm lòng người nghèo...
 
Dịp tết Nhâm Dần năm nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh huy động khoảng 22 nghìn suất quà, nhằm hỗ trợ hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Những ngày này, Hội vừa vận động vừa tổ chức các đoàn đi trao được 1.000 suất quà. Mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng (gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm).
 
Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Văn Danh cho biết, nhân “Tháng Nhân đạo”, Hội đã chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các cấp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, tạo nguồn hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội, lan tỏa tinh thần nhân đạo trong cuộc sống. Trên cơ sở huy động, Hội đã kịp thời chuyển gạo, mì ăn liền, nhu yếu phẩm, tiền mặt (trị giá 365 triệu đồng) của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; chuyển 12 tấn gạo, 750 suất quà (trị giá khoảng 420 triệu đồng) của Công ty CP Tập đoàn AHARA hỗ trợ các khu cách ly. Đồng thời, kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ  máy trợ thở, máy tạo ô xy và hàng nghìn chiếc khẩu trang N95, khẩu trang y tế, que test nhanh Covid-19 và đồ bảo hộ; nấu và tặng 5.000 suất cơm trưa miễn phí cho các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa. 
 
Ngoài ra, Hội đã huy động xây dựng 24 nhà Chữ thập đỏ (trị giá 1,1 tỷ đồng), xây dựng 10 nhà phòng tránh bão (gần 1,2 tỷ đồng) cho hộ dân khó khăn về nhà ở và vùng bão lũ. Hội phối hợp với Tập đoàn Coca-Cola toàn cầu hỗ trợ sửa chữa, gia cố 160 nhà và hỗ trợ sửa chữa 10 trường học bị thiệt hại do bão, lũ năm 2020, tổng giá trị 3,7 tỷ đồng. Đến nay, hầu hết các ngôi nhà đã đưa vào sử dụng, người nghèo đỡ phần vất vả, ấm áp hơn trong thời điểm Tết đến, Xuân về.
 
Bài, ảnh: A.NGUYỆT
 
 
 

.