Thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo

04:01, 14/01/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, ngày 14/1, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh cùng đại diện các sở, ngành đã đến thăm và chúc Tết các gia đình chính sách và hộ nghèo ở huyện Sơn Hà và Sơn Tây.
 
Tại Sơn Tây, đoàn đến thăm, chúc Tết các gia đình có công với cách mạng, gồm: Đinh Quang Tường, Đinh Văn Nhất, Đinh Văn Điềm và thăm, tặng quà Tết 2 hộ nghèo. Tại trụ sở Huyện ủy Sơn Tây, đồng chí Võ Văn Quỳnh đã trao 50 suất quà Tết cho 50 hộ nghèo trong huyện, mỗi suất 1,1 triệu đồng. Các suất quà này do Ngân hàng CSXH - Chi nhánh Quảng Ngãi hỗ trợ.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh thăm, chúc Tết, tặng quà cho gia đình ông Đinh Văn Nhất ở xã Sơn Dung (Sơn Tây).
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh thăm, chúc Tết, tặng quà cho gia đình ông Đinh Văn Nhất ở xã Sơn Dung (Sơn Tây).

 

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh (ngoài cùng bên phải) tặng quà Tết cho các hộ gia đình ở huyện Sơn Tây.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh (ngoài cùng bên phải) tặng quà Tết cho các hộ gia đình ở huyện Sơn Tây.
Tại huyện Sơn Hà, đồng chí Võ Văn Quỳnh thăm và chúc Tết các gia đình có công với cách mạng, gồm: Lê Thị Nhiều, Đinh Tan, Đinh Thị Dân và thăm, tặng quà Tết 2 hộ nghèo. Đoàn công tác đã trao 100 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Sơn Hà. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, do Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn hỗ trợ.
 
Tại các nơi đến thắm, chúc Tết, đồng chí Võ Văn Quỳnh mong muốn các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Đồng chí lưu ý, là huyện miền núi, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên lãnh đạo huyện Sơn Hà và Sơn Tây cần tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống của các gia đình chính sách; đối với hộ nghèo, các huyện cần hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để họ vươn lên thoát nghèo bền vững.
 
Tin, ảnh: NGỌC VIÊN
 

.