Hội Chữ thập đỏ TP.Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VIII

09:12, 04/12/2021
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 4.12, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.Quảng Ngãi lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

[links()]

Nhiệm kỳ qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.Quảng Ngãi tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức hội, với 23 cơ sở hội xã, phường, trường học và 139 chi hội thôn, khối phố. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.Quảng Ngãi có 5.717 hội viên, 1.350 tình nguyện viên, 11.650 thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.

Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ TP.Quảng Ngãi khóa VIII ra mắt, nhận nhiệm vụ tại Đại hội.
Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ TP.Quảng Ngãi khóa VIII ra mắt tại đại hội.

Hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo - từ thiện, cứu trợ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hiến máu tình nguyện... với tổng giá trị hoạt động hơn 24,3 tỷ đồng. Trong đó, công tác xã hội nhân đạo là trên 13 tỷ đồng, trợ giúp cho trên 32,3 nghìn lượt người; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa gần 4,5 tỷ đồng; chăm sóc sức khỏe nhân dân hơn 6,8 tỷ đồng, hiến được 4.970 đơn vị máu.

Mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức  hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới; tăng cường giáo dục lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, tinh thần sẻ chia, đùm bọc trong cộng đồng dân cư.

Dịp này, tỉnh Hội, UBND TP.Quảng Ngãi cũng trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Chữ thập đỏ
Dịp này, tỉnh Hội, UBND TP.Quảng Ngãi đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Chữ thập đỏ.

 

Dịp này, tỉnh Hội, UBND TP.Quảng Ngãi cũng trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Chữ thập đỏ
Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Chữ thập đỏ.

Toàn thể cán bộ, hội viên phát huy nội lực là chính, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân ngoài địa phương; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chủ động phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, phát động phong trào “Nhà nhà làm việc thiện - người người làm việc thiện”, “Mỗi cấp hội là một công trình nhân đạo”,… Qua đó góp phần động viên, giúp đỡ thiết thực cho các đối tượng dễ bị tổn thương, có hoàn cảnh khó khăn...

Tin, ảnh: T.NHÀN


.