Nhiều tuyến đường hư hỏng, cột điện ngã đổ

02:11, 11/11/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 10/11, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Xuân Vinh cho biết, những ngày qua, mưa lớn đã làm 3 cầu tràn suối Hy Long, Nước Tun, Hy Long 3, xã Ba Điền bị sụt lún, đứt gãy, đất đá tràn lấp đường ĐT 624 vào trung tâm hành chính xã, gây chia cắt và cô lập nhiều hộ dân trong vùng.
[links()]
 
Sạt lở đường giao thông tại xã Ba Điền (Ba Tơ).    Ảnh: PV
Sạt lở đường giao thông tại xã Ba Điền (Ba Tơ). Ảnh: PV
Tại xã Ba Khâm, Ba Lế, mưa lớn cũng làm xói lở, hư hỏng nhiều tuyến đường. Huyện Ba Tơ đang huy động lực lượng, xe cơ giới khắc phục các tuyến đường bị sạt lở, làm cầu tạm cho người dân đi lại, cắm biển cảnh báo nguy hiểm để người dân không qua lại.
 
Do ảnh hưởng mưa lớn gây xói lở làm một số cột điện ở các huyện miền núi bị nghiêng, ngã, gãy, gây sự cố mất điện cục bộ. Tại huyện Trà Bồng, rạng sáng 10/11, trụ điện XT427 ở xã Trà Sơn đã bị ngã, gây mất điện toàn bộ 6 xã phía tây huyện Trà Bồng. Ngay sau khi phát hiện sự cố, Điện lực Trà Bồng đã tập trung toàn bộ lực lượng công nhân, máy móc, dựng lại trụ và cấp điện cho các hộ dân vào trưa cùng ngày.
 
Khắc phục sự cố ngã trụ điện tại xã Trà Sơn (Trà Bồng).           Ảnh: T.Nhị
Khắc phục sự cố ngã trụ điện tại xã Trà Sơn (Trà Bồng). Ảnh: T.Nhị
Trước đó, có 3 trụ điện thuộc tuyến nhánh rẽ Ba Điền 4 (Ba Tơ) đã bị ngã, gãy, do sạt lở đất. Điện lực Ba Tơ đã cử lực lượng và nhân viên tập trung khắc phục, cấp điện tạm thời trở lại cho 54 hộ dân trong khu vực.
 
Theo kế hoạch, sau mưa lũ, Công ty Điện lực Quảng Ngãi sẽ lập kế hoạch khắc phục các vị trí trụ cột bị ngã, gãy nói trên, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho người dân.
 
TR.AN - T.NHỊ
 
 
 
 

.