Quảng Ngãi: Phát động, tiếp nhận và phân bổ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2021

07:10, 21/10/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 21/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động, tiếp nhận và phân bổ nguồn quỹ “Vì người nghèo” năm 2021. 
[links()]
 
Tại lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” năm 2021 do các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hỗ trợ, gồm: Ngân hàng Viettin Bank chi nhánh Quảng Ngãi hỗ trợ xây dựng 110 căn nhà cho hộ nghèo trị giá 5 tỷ đồng, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn hỗ trợ 1 tỷ đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết, Công ty CP tập đoàn Farm Food Việt Nam hỗ trợ 100 triệu đồng và Sở NN & PTNT tỉnh hỗ trợ 2 tấn lúa giống cho bà con hộ nghèo. 
 
Ngân
Ngân hàng Viettin Bank chi nhánh Quảng Ngãi hỗ trợ xây dựng 110 căn nhà cho hộ nghèo

 

N
Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn hỗ trợ 1 tỷ đồng vào Quỹ "Vì người nghèo" 
 
Trong 9 tháng đầu năm, dù phải vừa phòng, chống dịch, vừa ổn định đời sống, phát triển kinh tế, nhưng với phương châm “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được trên 15 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, đã xây mới, sửa chữa hơn 40 nhà Đại đoàn kết, trao hàng nghìn suất quà, hỗ trợ người nghèo, học sinh; hỗ trợ khám, chữa bệnh nhân đạo cho trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 
 
Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An khẳng định, sự đồng hành, ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp góp phần cùng tỉnh tiếp tục thực hiện công tác giúp đỡ người nghèo, tạo thêm nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Từ đó, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai ổn định cuộc sống. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tiếp nhận, phân bổ và sử dụng kinh phí minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích. 
 
Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phân bổ nguồn quỹ 1 tỷ đồng do Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn ủng hộ để xây dựng 20 nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng, gồm: Trà Bồng 7 nhà, Sơn Hà 5 nhà, Sơn Tây 5 nhà và huyện đảo Lý Sơn 3 nhà. 
 
Tin, ảnh: T.TIÊN
 
 

 


.