Sẻ chia yêu thương

09:02, 10/02/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chuẩn bị đón xuân Tân Sửu 2021, một số trường học trong tỉnh đã trang trí khuôn viên trường, lớp học theo chủ đề Tết cổ truyền gắn với các hoạt động trải nghiệm liên quan đến lễ hội mùa xuân. Tuy nhiên, để phòng, chống dịch Covid-19, các trường không tổ chức phần hội rộn ràng, đông đúc như mọi năm, thay vào đó là các hoạt động trao học bổng, tặng quà cho học sinh nghèo... 
[links()]
Cô và trò Trường Tiểu học số 1 Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) trang trí sân trường đón xuân Tân Sửu (ảnh chụp ngày 1.2.2021).  ẢNH: H.THU
Cô và trò Trường Tiểu học số 1 Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) trang trí sân trường đón xuân Tân Sửu (ảnh chụp ngày 1.2.2021). ẢNH: H.THU
Do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên hầu hết các trường không tổ chức phần lễ hội, thu hẹp hoạt động vui đón xuân. Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Trương Quang Trọng Lê Thị Liên cho biết: Vừa qua, trong tiết chào cờ thân thiện cuối cùng của năm Canh Tý 2020, nhà trường phối hợp với Đoàn phường, Hội đồng Đội TP.Quảng Ngãi trao hơn 70 suất quà Tết cho học sinh nghèo, khuyết tật với mỗi suất từ 300.000  -  500.000 đồng".
 
Nhằm san sẻ yêu thương, lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái”, dịp cuối năm này, nhiều trường học cũng tổ chức các hoạt động, chương trình như "Xuân yêu thương", "Tết vì bạn nghèo"... để vận động, gây quỹ và trao quà cho học trò nghèo.
 
Trong tiết chào cờ cuối năm, Liên đội Trường THCS Đức Hiệp (Mộ Đức) cũng đã tổ chức chương trình "Xuân yêu thương - Tiếp bước đến trường 2021". Để chương trình thành công, vào giữa năm 2020, Liên đội đã phát động phong trào nuôi heo đất trong học sinh. Chỉ sau vài tháng nuôi heo đất, Liên đội đã thu về gần 8 triệu đồng và trao 35 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào dịp giáp tết Tân Sửu.
 
Năm qua dù có nhiều khó khăn, tuy nhiên các hoạt động chăm lo cho học sinh nghèo đón Tết vẫn được duy trì và thực hiện tốt, giúp các em  được đón một cái tết đầm ấm hơn.
 
HIỀN THU
 
 
 

.