Quảng Ngãi: Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất đợt có nơi 14 -17 độ C

10:01, 10/01/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 11/1) khu vực Trung Trung Bộ có mưa rải rác, trời rét; phía bắc rét đậm, rét hại.
 
Trên đất liền có gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, ven biển cấp 4-5. Vùng biển có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3.0-5.0m, biển động mạnh. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh dần cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4.0-6.0m, biển động mạnh.

 

Tại Quảng Ngãi, từ đêm 10/1 trong đất liền có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biển 16 - 18°C; gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Vùng biển Quảng Ngãi có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao từ 2.0- 3.0m.
 
Ngày 11/1, trong đất liền có mưa, có nơi mưa vừa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất đợt phổ biến từ 16 - 18 độ C ở đồng bằng, 14 - 17 độ C ở vùng núi. Vùng biển Quảng Ngãi có gió đông bắc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2.0-4.0m.
 
PV
 

 


.