Quảng Ngãi: Chịu ảnh hưởng đợt không khí lạnh mới

08:01, 17/01/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 17/1), không khi lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Tại Lý Sơn đã có gió giật cấp 6. 
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh; sóng biến cao từ 4,0-6,0m
 
Tại Quảng Ngãi, từ chiều tối 17/1, khu vực tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa, trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất đợt phổ biến từ 14 - 16 độ C. Đặc biệt là một số nơi ở vùng núi cao như Sơn Tây, Tây Trà và một số xã ở cao nguyên Bùi Hui có thể xuống 13-14 độ C; gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Đợt rét này có khả năng kéo dài trong 2 ngày tới.
 
Từ chiều tối 17/1, vùng biển có mưa rải rác, gió bắc đến đông bắc cấp 6, sau tăng cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2.0 - 4.0m Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh: cấp 1. Từ ngày 19/1, gió và sóng giảm dần.
 
PV

.