Thành phố Quảng Ngãi: Nhiều hoạt động chào đón năm mới

08:12, 23/12/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Các đơn vị chức năng ở TP. Quảng Ngãi đang tích cực chuẩn bị các chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân chào đón năm mới 2021 và đón tết Nguyên đán Tân Sửu. 
 
Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao TP.Quảng Ngãi đang triển khai tập luyện chương trình nghệ thuật "Chào năm mới 2021", để biểu diễn vào ngày 31.12 tại Quảng trường tỉnh. Chương trình có 11 tiết mục được dàn dựng công phu gồm hát, múa...  
 
Thành phố Quảng Ngãi sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại điểm cầu Thạch Bích trong đêm giao thừa đón xuân Tân Sửu 2021.
Thành phố Quảng Ngãi sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại điểm cầu Thạch Bích trong đêm giao thừa đón xuân Tân Sửu 2021.
Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao TP. Quảng Ngãi Võ Thành Châu cho biết: Nội dung chương trình nghệ thuật hướng đến chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mừng Xuân mới. Chương trình được đầu tư, dàn dựng công phu với mong muốn mang đến “bữa tiệc” tinh thần đậm đà cho nhân dân trong dịp đón năm mới. Có khoảng 100 diễn viên, ca sĩ chuyên và không chuyên tham gia biểu diễn, trong đó có một số nghệ sĩ, ban nhạc An Nam Band đến từ TP.Hồ Chí Minh. 
 
Các đơn vị chức năng ở TP.Quảng Ngãi cũng đã triển khai kế hoạch chuẩn bị tổ chức đêm hội đón giao thừa kết hợp với bắn pháo tại khu vực cầu Thạch Bích, kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Đây là năm thứ hai liên tiếp thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại vị trí cầu Thạch Bích để người dân ở hai bên bờ Bắc và bờ Nam sông Trà dễ dàng thưởng thức; hạn chế tình trạng chen lấn, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trung tâm thành phố.
 
Từ tháng 11.2020, TP.Quảng Ngãi cũng đã triển khai cho các đơn vị đảm nhận việc trang trí hoa, tiểu cảnh, điện mỹ thuật, tạo điểm nhấn tại một số khu vực trung tâm để phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết. Tại Công viên  Ba Tơ, năm nay sẽ được trang trí với chủ đề “TP.Quảng Ngãi, sắc xuân hội tụ - phát triển”. Ngoài ra, thực hiện trang trí các vườn hoa mini trước Bưu điện tỉnh, khu vực núi Long Đầu; trang trí hoa tươi ở một số tuyến đường như Hùng Vương, Chu Văn An, khu vực cầu Thạch Bích... 
 
Năm nay, thành phố sẽ tiếp tục huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để trang trí tuyến phố ánh sáng, đồng thời tổ chức Hội chợ hoa xuân tại Quảng trường tỉnh. Bên cạnh đó, TP.Quảng Ngãi còn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao như Giải cờ tướng; hội thi và trưng bày sinh vật cảnh, trồng cây xanh...     
             
Bài, ảnh: KN
 
 
 

.