Từ ngày 7-11/10, Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có mưa lớn

09:10, 05/10/2020
.
Cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ tồn tại vùng áp thấp nêu trên, kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên ngày 7-11/10, Trung Bộ hứng chịu một đợt mưa lớn.
 
Lượng mưa trong cả đợt phổ biến 300-500 mm, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa rất lớn với lượng 500-700 mm. Sau ngày 11/10, mưa lũ tại đây còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.
 
Cùng lúc, Bắc Tây Nguyên có mưa lớn với lượng phổ biến 200-350 mm/đợt. Nam Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa nhưng lượng giảm hơn, trong khoảng 150-250 mm.
 
Tại Bắc Bộ, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền núi. Chiều tối và đêm nay, hình thái này sẽ tiếp tục tác động đến thời tiết khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
 
Ngày 6/10, các khu vực trên có mưa rào và dông với lượng 15-40 mm/12 giờ, miền núi mưa trên 70 mm. Mưa kéo dài đến hết ngày mai, sau đó giảm dần.
 
Thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ngãi trong 24h tới:
 
Vùng biển có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông đề phòng có sét và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4-6 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 - 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1.5 - 2.5 m. Trong đất liền nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác.
 
Khả năng từ chiều mai (6/10), vùng biển có mưa dông, gió bắc đến đông bắc mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 7, sóng biển cao từ 2.0 - 3.0 m, biển động mạnh, vùng ven biển có gió cấp 4-5, giật cấp 6. Trong đất liền có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 3-4, giật cấp 5.
 
PV
 

.