Người dân ven biển Mộ Đức lo chằng chống nhà cửa, ứng phó với bão số 9

06:10, 26/10/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Trước nguy cơ bão số 9 ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, các địa phương ven biển thuộc huyện Mộ Đức đã chủ động ứng phó. Công tác chằng chống, đốn hạ bớt cây cối  để tránh ngã đổ vào nhà cửa đang được tích cực triển khai.
Xem Video:
 
Nghe tin bão số 9 sắp đổ bộ vào bờ, gia đình ông Lê Ca ngụ ở thôn Kỳ Tân, xã Đức Lợi (Mộ Đức) tranh thủ đi mua dây thừng về ràng chằng lại mái tôn của ngôi nhà mình. Nằm ở vị trí ngay cửa biển bãi ngang, nhà ông Ca luôn là một trong những hộ bị ảnh hưởng trực tiếp và đầu tiên bởi gió bão và triều cường.
 
Chính vì vậy, ông Ca không khỏi lo lắng khi nghe thông tin rằng bão số 9 này có cường độ vô cùng mạnh. “Phải lo chằng chống nhà cửa để giảm bớt thiệt hại. Nhưng tui nghe gió bão lớn vầy thì cũng tranh thủ gom đồ đạc, vật dụng để kịp thời gửi đi các nhà phía trong. Cả gia đình cũng chuẩn bị tinh thần di dời rồi”- ông Ca vội vàng nói trong lúc căng sợi dây thừng từ mái tôn cột vào cây dương liễu cạnh nhà.
 
Ông Lê Ca đã tranh thủ mua dây thừng về chằng chống mái tôn của nhà mình
Ông Lê Ca đã tranh thủ mua dây thừng về chằng chống mái tôn của nhà mình
Công tác chằng chống nhà cửa được huyện Mộ Đức triển khai từ chiều 26.10
Công tác chằng chống nhà cửa được huyện Mộ Đức triển khai từ chiều 26.10
 
Khi bão số 9 cập bờ, các vùng trọng điểm của huyện Mộ Đức bị ảnh hưởng trực tiếp là các xã ven biển: Đức Lợi, Đức Thắng, Đức Chánh, Đức Minh và Đức Phong. Ngay trong chiều 26.10, các lực lượng tại chỗ ở địa phương đã hỗ trợ các hộ dân chằng chống nhà cửa. Riêng tại xã Đức Lợi, hơn 500 hộ dân đã nhận thông báo phải sơ tán để tránh bão.
 
Ông Nguyễn Hồng Thái- Chỉ huy trưởng quân sự xã Đức Lợi biết: Nhờ công tác tuyên truyền triển khai sâu rộng nên người dân, nhất là các hộ dân ven biển đã tập trung đốn chặt cây cối quanh nhà, chằng chống nhà cửa trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền. 
 
“Nhà nào neo người thì xã huy động anh em tới dồn cát vào bao tải, đưa lên mái tôn để giảm bớt thiệt hại khi bão vào. Đồng thời, giúp các hộ dọn dẹp, di chuyển các vật dụng trong nhà đi đến nơi an toàn đề phòng trường hợp phải sơ tán khẩn cấp”- ông Thái nói thêm.
 
Lực lượng xung kích xã được huy động giúp người dân dồn cát vào bao tải để chèn lên các mái tôn, nhằm tránh bị thổi bay
Lực lượng xung kích xã được huy động giúp người dân dồn cát vào bao tải để chèn lên các mái tôn, nhằm tránh bị thổi bay
Công tác ứng phó với bão số 9 đang được tích cực triển khai
Công tác ứng phó với bão số 9 đang được tích cực triển khai
 
Hiện trên địa bàn huyện Mộ có trên 7.700 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9 phải di dời. Trong đó, di dời tại chỗ là trên 3.500 hộ tương ứng với 13.242 khẩu, di dời sơ tán là trên 4.200 hộ tương ứng với 16.366 khẩu.
 
Huyện Mộ Đức sẽ ưu tiên bố trí xen ghép và sơ tán tập trung tại trụ sở UBNND xã, trường học, Trạm y tế, các nhà an toàn và các trụ sở trên địa bàn. Mộ Đức đang tích cực huy động lực lượng xung kích mỗi xã, thị trấn là 50 người gồm Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Đội thanh niên xung kích huyện để tới các khu dân cư hướng dẫn, giúp đỡ bà con thực hiện các phương án ứng phó với bão.
Ngoài việc chằng chống nhà cửa, người dân ở vùng nguy cơ cao cũng đã được thông báo sẽ phải di dời trước 16 giờ chiều 27.10
Ngoài việc chằng chống nhà cửa, người dân ở vùng nguy cơ cao cũng đã được thông báo sẽ phải di dời trước 16 giờ chiều 27.10
 
Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Phạm Ngọc Lân cho biết: Chúng tôi đã tổ chức họp khẩn với các xã để triển khai các phương án di dời, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm và chằng chống nhà cửa, chặt bỏ bớt cây cối để tránh ngã đổ vào nhà. Đây là cơn bão mạnh, có nguy cơ trực tiếp ảnh hưởng đến hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn huyện nên Mộ Đức đang hết sức chủ động triển khai phương án ứng phó thiên tai cấp độ 4.
 
Dự kiến, bão số 9 sẽ áp bờ vào khoảng tối 27.10 hoặc rạng sáng 28.10. Công tác chằng chống nhà cửa, di dời, sơ tán các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ tại huyện Mộ Đức sẽ phải hoàn thành trước 16 giờ ngày 27.10.
 
Thực hiện: Thanh Phương
 

 


.