Đến 17 giờ, Mộ Đức hoàn thành công tác di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm

05:10, 27/10/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Chỉ còn vài giờ trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền. Để giảm thiểu thiệt hại cho người dân, công tác di dời hơn 16 nghìn dân ở vùng ven biển Mộ Đức đến nơi an đã hoàn thành trước 17 giờ chiều 27.10.
Xem Video:
 
Hai vợ chồng ông Trần Văn Khôi ở thôn Kì Tân, xã Đức Lợi (Mộ Đức) mấy ngày nay nghe thông tin về cơn bão số 9 với cường độ mạnh nên rất lo lắng. Tuổi già, sức yếu lại mang bệnh nặng, sống trong ngôi nhà cấp 4 đã ọp ẹp, cũ kĩ, ông Khôi không còn cách nào khác phải tìm nơi kiên cố khác trú bão. Khi nghe địa phương đến hỗ trợ di chuyển tránh trú bão, cả 2 vợ chồng đều chuẩn bị và sẵn sàng di chuyển.
 
“Nghe bão lớn quá thì rất sợ. Có chính quyền tới hỗ trợ đi sơ tán thì vợ chồng tôi cũng lo đi cho an toàn”- ông Khôi chia sẻ.
 
Ông Khôi tranh thủ thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đến tránh trú bão ở điểm sơ tán tập trung
Ông Khôi tranh thủ thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đến tránh trú bão ở điểm sơ tán tập trung
Cán bộ thôn đến tận nhà hỗ trợ người dân đi sơ tán
Cán bộ thôn đến tận nhà hỗ trợ người dân đi sơ tán
Người già, trẻ em là những trường hợp được ưu tiên di dời trước tiên. Ông Đinh An Văn- Trưởng thôn Kì Tân cho biết: Toàn thôn có gần 400 hộ được vận động di dời. Hầu hết các hộ này đều là hộ neo đơn, cần giúp đỡ. Đến nay, tất cả đã được chính quyền địa phương vận động và hỗ trợ đến các điểm sơ tán.
 
Đức Lợi là địa phương có số lượng người dân cần được di dời nhiều nhất của huyện với 760 hộ và trên 2.400 khẩu. Ngay trong chiều 27.10, công tác di dời người dân được triển khai khẩn cấp. Các địa điểm được bố trí sẵn để phục vụ di dời là các điểm trường, nhà văn hóa thôn và Trạm biên phòng. Riêng tại điểm trường tiểu học xã Đức Lợi, đã bố trí 13 phòng có sức chứa khoảng 500 người.
 
Ông Lê Minh Việt- Chủ tịch UBND xã Đức Lợi cho biết: Toàn xã có 5 điểm được bố trí để đón người dân tập trung đến tránh trú bão. Hiện tất cả người dân trong diện di dời đã được hỗ trợ di chuyển đến các điểm này. Chúng tôi cũng chuẩn bị các vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết để người dân sử dụng tại chỗ trong quá trình bão đổ bộ như: Đèn dầu, nến, mì tôm, nước uống...
Người cao tuổi, sức khỏe yếu được ưu tiên hỗ trợ di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão vào
Người cao tuổi, sức khỏe yếu được ưu tiên hỗ trợ di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão vào
Chạy đua với thời gian để triển khai các phương án ứng phó với bão, đến 17 giờ chiều cùng ngày, toàn bộ hơn 4.500 hộ dân với trên 16 nghìn khẩu nằm trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ cao đã được lệnh di dời đến nơi an toàn.
 
Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Phạm Ngọc Lân cho biết: Hiện nơi ăn, ở của người dân tại các điểm sơ tán được chính quyền địa phương bố trí đầy đủ. Chúng tôi cũng chỉ đạo lực lượng xung kích của từng xã phân chia thành từng tổ công tác để hỗ trợ người dân khi cần thiết. Tuyết đối không để người dân ra khỏi khu vực tránh trú bão trong thời điểm bão vào bờ.
Một trong năm điểm sơ tán tập trung ở xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức
Một trong năm điểm sơ tán tập trung ở xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức
Những người dân đầu tiên đến điểm sơ tán tập trung
Những người dân đầu tiên đến điểm sơ tán tập trung
Người dân được hỗ trợ nơi nghỉ ngơi và các vật dụng sinh hoạt cần thiết tại điểm sơ tán tập trung
Người dân được hỗ trợ nơi nghỉ ngơi và các vật dụng sinh hoạt cần thiết tại điểm sơ tán tập trung
Tích cực hỗ trợ người cao tuổi đến điểm tránh trú bão an toàn
Tích cực hỗ trợ người cao tuổi đến điểm tránh trú bão an toàn
Người dân an tâm ở điểm sơ tán tập trung
Người dân an tâm ở điểm sơ tán tập trung
Đến nay, huyện Mộ Đức đã tiến hành di dời dân các vùng ven biển đến các điểm tránh trú an toàn. Lực lượng xung kích của xã túc trực và hỗ trợ vận chuyển người và các vật dụng cần thiết giúp người dân trong quá trình di chuyển đến các điểm trú bão.
 
Thực hiện: Thanh Phương

 


.