Người dân Lý Sơn chen nhau đi mua xăng dự trữ dịp lễ

09:04, 27/04/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Trước tình trạng nguồn xăng trên đảo khan hiếm nên người dân huyện đảo Lý Sơn đã đổ xô đến các điểm bán xăng để mua về dự trữ nhằm phục vụ nhu cầu đi lại cho gia đình và du khách trong dịp lễ 30.4 và 1.5. 
Cần một lượng lớn xăng để sử dụng trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, thế nhưng do các tàu vận chuyển xăng dầu ra huyện đảo Lý Sơn không đảm bảo tiêu chuẩn quy định nên các cơ quan chức năng đã tạm dừng không cho các tàu này hoạt động, dẫn đến thiếu hụt xăng, khiến doanh nghiệp, người dân trên huyện đảo Lý Sơn phải tranh nhau đi mua xăng sử dụng, đồng thời dự trữ trong những ngày nghỉ lễ.
 
Trước thực trạng thiếu hụt xăng, ngành chức năng cho xe lưu động đi tuyên truyền cho người dân không nên quá lo lắng, lượng xăng sẽ được cung cấp đầy đủ trong những ngày tới. Theo lãnh đạo huyện Lý Sơn và chủ doanh nghiệp xăng dầu Nhiên Phường cho hay, ngày 28.4 sẽ có 60 tấn xăng được doanh nghiệp vận chuyển về đảo, phục vụ người dân.
 
 
Sau nhiều ngày phải đóng cửa vì hết xăng để bán, đúng 14h ngày 27.4, doanh nghiệp xăng dầu Nhiên Phường, xã An Vĩnh, Lý Sơn mở cửa bán lại, với lượng xăng bán ra hạn chế.
Sau nhiều ngày phải đóng cửa vì hết xăng để bán, đúng 14h ngày 27.4, doanh nghiệp xăng dầu Nhiên Phường, xã An Vĩnh, Lý Sơn mở cửa bán lại, với lượng xăng bán ra hạn chế.

 

Hay tin cây xăng mở cửa, hàng chục người dân mang can nhựa hàng chục lít đến doanh nghiệp để đăng ký mua xăng.
Hay tin cây xăng mở cửa, hàng chục người dân mang can nhựa hàng chục lít đến doanh nghiệp để đăng ký mua xăng.

 

Do lượng xăng còn lại chỉ còn khoảng vài trăm lít, không đủ bán xăng cho người dân mang về, chủ doanh nghiệp (cầm sổ) phải liên tục giải thích để người dân hiểu tình trạng thiếu hụt xăng trên đảo.
Do lượng xăng còn lại chỉ còn khoảng vài trăm lít, không đủ bán xăng cho người dân mang về, chủ doanh nghiệp (cầm sổ) phải liên tục giải thích để người dân hiểu tình trạng thiếu hụt xăng trên đảo.

 

Chị Võ thị Yến, chủ phương tiện cano Thanh Trân ngụ thôn Tây, xã An Vĩnh mang can nhựa lớn để mua xăng về sử dụng cho cano, nhưng đành về tay không.
Chị Võ Thị Yến, chủ phương tiện cano Thanh Trân ngụ thôn Tây, xã An Vĩnh mang can nhựa lớn để mua xăng về sử dụng cho canô, nhưng đành về tay không.

 

Lượng xăng chỉ đủ để bán cho người dân đi xe máy.
Lượng xăng chỉ đủ để bán cho người dân đi xe máy.

 

Nhiều người đi đổ xăng, còn mang theo chai nhỏ để mua xăng về nhà
Nhiều người đi đổ xăng, còn mang theo chai nhỏ để mua xăng về nhà

 

Nhiều phương tiện canô chở khách từ đảo Lớn qua đảo Bé và ngược lại, lo lắng trước tình trạng thiếu hụt xăng.
Nhiều phương tiện canô chở khách từ đảo Lớn qua đảo Bé và ngược lại, lo lắng trước tình trạng thiếu hụt xăng.

 

Lượng hàng hóa vận chuyển ra đảo tăng đột biến, các phương tiện vận chuyển cần một lượng lớn xăng, nhưng trước thực trạng thiếu hụt xăng, việc lưu thông trở nên khó khăn.
Lượng hàng hóa vận chuyển ra đảo tăng đột biến, các phương tiện vận chuyển cần một lượng lớn xăng, nhưng trước thực trạng thiếu hụt xăng, việc lưu thông trở nên khó khăn.

 

Dự báo, lượng khách ra Lý Sơn nghỉ lễ 30.4-1.5 sẽ tăng đột biến với khoảng 10 nghìn lượt người, việc thiếu xăng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng phục vụ hành khách.
Dự báo, lượng khách ra Lý Sơn nghỉ lễ 30.4-1.5 sẽ tăng đột biến với khoảng 10 nghìn lượt người, việc thiếu xăng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng phục vụ hành khách.

 

Trước thực trạng thiếu hụt xăng, ngành chức năng cho xe lưu động đi tuyên truyền cho người dân không nên quá lo lắng, lượng xăng sẽ được cung cấp đầy đủ trong những ngày tới. Chủ doanh nghiệp xăng dầu Nhiên Phường cũng cho hay, ngày 28.4 sẽ có 60 tấn xăng được doanh nghiệp vận chuyển về đảo, phục vụ người dân.
Trước thực trạng thiếu hụt xăng, ngành chức năng cho xe lưu động đi tuyên truyền cho người dân không nên quá lo lắng, lượng xăng sẽ được cung cấp đầy đủ trong những ngày tới. Chủ doanh nghiệp xăng dầu Nhiên Phường cũng cho hay, ngày 28.4 sẽ có 60 tấn xăng được doanh nghiệp vận chuyển về đảo, phục vụ người dân.

 

NGỌC VIÊN (thực hiện)


.