Tặng quà Tết cho hộ nghèo và trẻ em khuyết tật

01:01, 21/01/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 18.1, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 5, Trung tướng Trần Quang Phương dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã đến thăm, tặng 50 suất quà Tết (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo ở xã Ba Vinh (Ba Tơ).

Trung tướng Trần Quang Phương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với nhân dân ở địa phương đã đùm bọc, nuôi dưỡng cán bộ trong những năm tháng kháng chiến và mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn của đồng bào vùng căn cứ cách mạng, để đón năm mới vui tươi, đầm ấm.

Trung tướng Trần Quang Phương tặng quà Tết cho đồng bào xã Ba Vinh (Ba Tơ).                           ẢNH: THÀNH DUY
Trung tướng Trần Quang Phương tặng quà Tết cho đồng bào xã Ba Vinh (Ba Tơ). ẢNH: THÀNH DUY


Dịp này, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đến dâng hương tại Tượng đài khởi nghĩa Ba Tơ; thăm, tặng quà Tết Ban Quản lý Bảo tàng khởi nghĩa Ba Tơ, Sư đoàn Bộ binh 307, Hội Cựu chiến binh và Bộ CHQS tỉnh; Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh.

Ngày 19.1, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Công ty Sữa Vinasoy tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Dịp này, hai đơn vị tặng 383 suất quà, gồm sữa đậu nành Vinasoy và tiền mặt cho trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dạy tại 8 trung tâm và đơn vị: Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật Tâm Việt, Trung tâm Tư vấn và can thiệp sớm Hiếu Thuận, chùa Phổ Quang, Cô nhi viện Phú Hòa (TP.Quảng Ngãi), Trung tâm Phục hồi chức năng Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa), Xóm Đèo ở Hành Dũng, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (Nghĩa Hành) và Trung tâm Nuôi dưỡng, Phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam Đức Phổ. Tổng kinh phí của đợt tặng quà là 100 triệu đồng.


T.DUY -X.HIẾU

 


.