Quảng Ngãi tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

07:11, 22/11/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 21.11, Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đã đến dự lễ.
 
Thống kê từ năm 2008-2018, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra hơn 3.600 vụ bạo lực gia đình. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già. Hậu quả của bạo lực gia đình đã làm suy giảm nền tảng giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam, gây ảnh hưởng đến thân thể và đời sống tinh thần cho các thành viên trong gia đình, gánh nặng phúc lợi, an sinh xã hội tại địa phương.
 
Trước thực trạng này, công tác can thiệp, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình được các cấp, ngành tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện sớm các vụ bạo lực gia đình. Đồng thời, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở nhằm hạn chế xảy ra các vụ bạo lực gia đình.
 
Thời gian qua, đã tổ chức tiếp nhận và giải quyết hơn 10.300 vụ, việc về tranh chấp đất đai, mâu thuẫn liên quan đến hôn nhân, bạo lực gia đình. Trong đó, hòa giải thành công trên 70% số vụ. Từ năm 2008 đến nay, lực lượng công an cũng đã phát hiện, xử lý 577 vụ bạo lực gia đình. Cụ thể, điều tra làm rõ, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 12 vụ, chuyển xử lý hành chính 292 vụ, lập 8 hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người có hành vi bạo lực gia đình…

 

Các cá nhân, tập thể được UBND tỉnh trao bằng khen tại Hội nghị
Các cá nhân, tập thể được UBND tỉnh trao bằng khen tại Hội nghị
Song song kết quả đã đạt được, tình hình kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh vẫn còn khó khăn. Còn khá nhiều vụ bạo lực gia đình không được phát hiện do nạn nhân không khai báo. Đa số các vụ bạo lực gia đình chưa được xử lý triệt để do chỉ mới dừng lại ở việc góp ý phê bình, nên không đủ sức răn đe.
 
Ngoài ra, công tác hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình đạt hiệu quả chưa cao. Qua 10 năm, tổng số nạn nhân bạo lực gia đình được tiếp nhận và tư vấn trợ giúp pháp lý là 227 người. Những năm gần đây, số nạn nhân bị bạo lực gia đình được trợ giúp pháp lý có chiều hướng giảm, do nhiều người còn e ngại đến tổ chức đoàn thể, các cơ quan chức năng trình báo, tố cáo.
 
Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng ghi nhận, qua 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống gia đình trên địa bàn tỉnh, nhận thức của cộng đồng, phụ nữ về bạo lực gia đình được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, các cấp, ngành cần phải phân tích cụ thể những tồn tại, khó khăn trong quá trình thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Đặc biệt, các cấp, ngành cần quán triệt 8 bài học kinh nghiệm và 7 giải pháp đã nêu trong báo cáo để tham khảo, vận dụng phù hợp trong từng ngành, đơn vị.
 
Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần tăng cường trách nhiệm của các hội đoàn thể, mặt trận cơ sở, trong đó, lấy cán bộ, đảng viên làm nòng cốt trong việc xử lý, áp dụng chế tài các trường hợp vi phạm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Tích cực tuyên truyền người dân mạnh dạn phản ánh và lên án mạnh mẽ các vụ bạo lực gia đình…
 
Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể, 13 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (2008 – 2018); 8 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích trong 5 năm sơ kết thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” giai đoạn 2014 – 2018.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.