Không khí lạnh ảnh hưởng hầu hết miền Bắc, nhiệt độ thấp nhất 16 độ C

10:11, 19/11/2018
.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 19-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khiến trời lạnh kèm mưa trong ngày. Đến đêm, trời lạnh với nền nhiệt thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao trời rét dưới 16 độ C.
 

 

 
Diễn biến chi tiết cho các vùng đêm 19 và ngày 20-11: 
 
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-30 độ C.
 
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.
 
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 65-94%. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 24-26 độ C.
 
Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 25-28 độ C, phía Nam từ 28-31 độ C.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.
 
Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C; ở Nam Bộ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.
 
Trên biển, áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tăng cường xuống phía Nam gây ra trường gió Đông Bắc cấp 4 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa, gió nhẹ.
 
Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4-5; riêng vùng biển phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
 
Theo TTXVN/VIETNAM+

.