Di Lăng trên đường trở thành đô thị loại IV: Còn nhiều thách thức

08:07, 15/07/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thị trấn Di Lăng đã trở thành đô thị loại V và đang phấn đấu đến năm 2020, trở thành đô thị loại IV. Tuy nhiên, có quá nhiều thách thức khi nguồn lực đầu tư hạn chế, nhiều tiêu chí của đô thị loại IV mà Di Lăng không thể thực hiện được, bởi tính đặc thù của một địa phương miền núi.

TIN LIÊN QUAN

Một số tiêu chí đô thị loại V chưa hoàn thành

Thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) được công nhận là đô thị loại V và theo đánh giá của Sở Xây dựng, đến thời điểm này, thị trấn Di Lăng đạt 78/100 điểm. Tuy nhiên, trong số 49 tiêu chuẩn theo quy định, thị trấn Di Lăng mới có 28 tiêu chuẩn đạt điểm tối đa, 10 tiêu chuẩn đạt điểm trên mức tối thiểu, dưới mức tối đa và 11 tiêu chuẩn chưa đạt mức tối thiểu. Trong đó, có nhiều tiêu chuẩn mà nhiều năm tới thị trấn Di Lăng vẫn khó hoàn thành, như tiêu chuẩn về tỷ lệ hộ nghèo, mật độ dân số toàn đô thị, diện tích sàn nhà ở bình quân...

 Huyện Sơn Hà đang tập trung đầu tư cho hạ tầng giao thông để mở rộng đô thị.
Huyện Sơn Hà đang tập trung đầu tư cho hạ tầng giao thông để mở rộng đô thị.


Theo Trưởng Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Sơn Hà Trương Ngọc Quang, trong 5 nhóm tiêu chuẩn thì có nhiều nhóm tỷ lệ điểm đảm bảo, nhưng các tiêu chuẩn thành phần thì không đạt. Đơn cử như nhóm tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường, dù đạt 10,55/14 điểm, nhưng các tiêu chuẩn thành phần như tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật là 0/1 điểm; các tiêu chuẩn về nhà tang lễ đạt 0/2 điểm...

“Về điểm số thì thị trấn Di Lăng đủ điểm của đô thị loại V, nhưng đi sâu vào chi tiết, thì nhiều tiêu chí thành phần vẫn không đạt điểm tối thiểu. Ngoài ra, địa hình thị trấn khá phức tạp, nên việc đầu tư kết cấu hạ tầng tạo tính kết nối liên hoàn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ người dân tham gia vào lĩnh vực dịch vụ thương mại cũng hạn chế, nên tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Để hoàn thành điểm số đối với các tiêu chí còn thiếu là không hề dễ dàng”, ông Trương Ngọc Quang nói.

Gian nan với mục tiêu đô thị loại IV

Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà Đinh Thị Thanh Hường cho biết, thực hiện Nghị quyết 03 của Đảng bộ huyện, trong 2 năm qua huyện tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật để nâng tầm diện mạo thị trấn Di Lăng, với nguồn kinh phí gần 900 tỷ đồng. “Với đặc thù của một thị trấn vùng cao, nguồn lực đầu tư có hạn, nguồn lực huy động xã hội hóa cho phát triển đô thị rất khó khăn. Nhiều lĩnh vực như tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước về đô thị, quản lý quy hoạch chưa chặt chẽ... Hiện còn 18 tiêu chuẩn của đô thị loại V chưa đạt, thời gian tới huyện sẽ tập trung khắc phục”, bà Hường cho hay.

Để phấn đấu đưa thị trấn Di Lăng đạt một số tiêu chuẩn cơ bản của đô thị loại IV vào năm 2020, huyện Sơn Hà đặt ra những mục tiêu hết sức căn bản như: Đến năm 2020, thị trấn Di Lăng sẽ nâng thu nhập bình quân đầu người lên 48 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9%; mật độ dân số đô thị đạt trên 4.000 người/km2; tỷ lệ phi nông nghiệp đạt trên 70%... Đồng thời, ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc, đặt tên một số tuyến đường...

Theo Trưởng Phòng KT-HT huyện Sơn Hà Trương Ngọc Quang, mục tiêu là vậy, nhưng khi thực hiện sẽ rất khó, như về diện tích tự nhiên phải tăng lên so với hiện nay, nhưng muốn mở rộng thị trấn hiện hữu không hề dễ, bởi sự cách trở về địa lý.


Bài, ảnh: LÊ ĐỨC


 


.