Quảng Ngãi: Nổ bình gas làm 3 ngư dân tử vong ở Hoàng Sa

04:05, 22/05/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 22.5, tàu cá QNg 96339 của ông Nguyễn Chín (57 tuổi), ở thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi đã đưa 3 ngư dân bị tử vong do nổ bình gas ở vùng biển Hoàng Sa về cảng Lý Sơn.

TIN LIÊN QUAN


Trước đó  sáng ngày 15.5, tàu cá QNg 96339 của ông Nguyễn Chín có 13 thuyền viên xuất bến từ Lý Sơn ra vùng biển Hoàng Sa đánh bắt hải sản.

 

Tàu cá QNg 96339 của ông Nguyễn Chín đưa 3 xác ngư dân trở về Lý Sơn
Tàu cá QNg 96339 của ông Nguyễn Chín đưa 3 xác ngư dân trở về Lý Sơn


Theo chủ tàu, thuyền trưởng Nguyễn Chín cho biết, trưa ngày 20.5, trong lúc đánh bắt hải sản tại vùng biển Hoàng Sa thì bình gas trên tàu cá phát nổ làm 3 ngư dân trên tàu tử vong gồm: Nguyễn Văn Thắng (53 tuổi), ở thôn Tây, xã An Hải; Nguyễn Tấn (40 tuổi), thôn Đông, xã An Hải và Dương Ngọc Quang (29 tuổi), ở thôn Đông, xã An Hải. 


Trong ngày 22.5, Công an tỉnh Quảng Ngãi và đơn vị chức năng khám nghiệm, điều tra vụ việc.

                                

T.H

 


.