Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên

03:05, 18/05/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đó là chủ đề của Tháng Công nhân năm 2018, được các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai, thu hút sự hưởng ứng của đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) và công nhân lao động (CNLĐ) trong tỉnh.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Văn Thanh cho biết, Tháng Công nhân năm 2018 là dịp để các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức công đoàn, người sử dụng lao động thể hiện sự quan tâm, thực hiện “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, đưa lợi ích đến với ĐVCĐ và CNLĐ...

Khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho người lao động tại Công ty TNHH Kingmaker III (KCN VSIP Quảng Ngãi).
Khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho người lao động tại Công ty TNHH Kingmaker III (KCN VSIP Quảng Ngãi).


Các hoạt động được triển khai đồng bộ, rộng khắp, gắn với các hoạt động hướng đến chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, với tinh thần đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Mỗi công đoàn cơ sở chủ động đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất một hoạt động hoặc một mô hình với nội dung rõ ràng, đảm bảo ý nghĩa, phù hợp thực tế, nhằm chăm lo lợi ích cho ĐVCĐ và CNLĐ.

Tổ chức Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”; hỗ trợ xây dựng "Mái ấm công đoàn" cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, kịp thời động viên ĐVCĐ, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Ông Trần Văn Thanh nhấn mạnh, các cấp công đoàn cần đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật về lao động, công đoàn cho CNLĐ. Đề xuất tổ chức các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại, trao đổi giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động và CNLĐ. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng tháng công nhân, chào mừng đại hội công đoàn các cấp và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018), lựa chọn những công trình, sản phẩm để gắn biển chào mừng, biểu dương CNLĐ, chủ doanh nghiệp tiêu biểu, thi đua làm theo lời Bác...

Mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân 2018, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân và Ngày hội Công nhân tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VIII - năm 2018”. Tại lễ phát động, LĐLĐ tỉnh đã trao 54 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; trao tiền hỗ trợ xây mới 8 nhà “Mái ấm công đoàn” đợt 1 năm 2018 cho 8 CNLĐ khó khăn về nhà ở, mỗi nhà trị giá 40 triệu đồng. Biểu dương 6 đơn vị, doanh nghiệp có nhiều hoạt động vì CNLĐ. Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho CNLĐ...

Chị Nguyễn Thị Kim Anh, công nhân Công ty TNHH Kingmaker III (KCN VSIP Quảng Ngãi) cho biết: Các hoạt động trong tháng công nhân có ý nghĩa thiết thực. Mới đây, CNLĐ ở công ty được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, qua đó động viên CNLĐ gắn bó và trách nhiệm hơn với công việc.

Chủ tịch LĐLĐ TP.Quảng Ngãi Trần Thanh Tuấn cho biết thêm, nhân Tháng Công nhân năm 2018, LĐLĐ thành phố đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác "Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn" với Công ty TNHH Mai Gia Phát; tổ chức đối thoại, tư vấn chính sách Bộ luật Lao động, Luật BHXH cho trên 300 CNVC, LĐ trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, LĐLĐ thành phố còn huy động kinh phí và xét chọn hỗ trợ xây dựng "Mái ấm công đoàn" cho những đoàn viên khó khăn về nhà ở; phát động và tổ chức các phong trào thi đua “Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo”...
          

Bài, ảnh: BÁ SƠN
 


.