Bão Tembin giật cấp 14 khi áp sát quần đảo Trường Sa ngày 24-12

02:12, 22/12/2017
.

Sáng 22-12, sau khi đi vào khu vực phía Nam Côn Đảo, bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong khi đó, bão Tembin di chuyển theo hướng Tây, đang mạnh thêm, giật cấp 14 khi áp sát quần đảo Trường Sa.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 7 giờ sáng nay 22-12, vị trí tâm bão Tembin ở vào khoảng 7,7 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.


Dự báo trong 24 giờ tới, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20km/giờ). Đến 7 giờ ngày 23-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,6 độ Vĩ Bắc; 120,6 độ Kinh Đông, cách đảo Palawan (Philippines)  khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Bão Tembin giật cấp 14 khi áp sát quần đảo Trường Sa ngày 24-12 ảnh 2 Đường đi của cơn bão Tembin . Ảnh: TTKTTVTƯ
Bão Tembin giật cấp 14 khi áp sát quần đảo Trường Sa ngày 24-12 ảnh 2 Đường đi của cơn bão Tembin . Ảnh: TTKTTVTƯ


Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/giờ) và có khả năng mạnh thêm.


Đến 7 giờ ngày 24-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14.


Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (25km/giờ) và còn tiếp tục mạnh thêm.

Trong khi đó, cơn bão số 15 (Kai-Tak) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 6,0 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 290km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.


Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.


Đến 7 giờ ngày 23-12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 5,0 độ Vĩ Bắc; 102,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc Malaysia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km/giờ).


Sáng nay 22-12, không khí lạnh vẫn đang hoạt động mạnh ở vùng biển ngoài khơi Trung bộ, Nam bộ và khu vực biển Đông.


Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng biển ngoài khơi Trung bộ, Nam bộ và khu vực giữa biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m; khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 4-6m. Biển động mạnh.
 

Theo N.HỮU - N.MINH/SGGPO


 


.