Tàu cao tốc tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn tiếp tục nằm bờ chờ thời tiết

11:11, 25/11/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Từ ngày 23.11 đến nay, tuyến vận tải hành khách, hàng hóa Sa Kỳ- Lý Sơn đã tạm dừng hoạt động. Hành khách bị kẹt lại ở 2 đầu bến nhiều khả năng phải tiếp tục chờ trong vài ngày tới cho đến khi thời tiết trên biển không còn diễn biến xấu mới có thể lưu thông trở lại trên tuyến vận tải này.
 
 
Theo ông Lê Tấn Hải- Giám đốc Ban quản lý cảng Sa Kỳ, do thời gian vừa qua, biển động liên tiếp trong nhiều ngày với gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, nên tàu vận tải hoạt động trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại không được phép xuất bến.

 

Hiện tất cả 12 tàu cao tốc phục vụ tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn đều phải nằm bờ chờ thời tiết
Hiện tất cả 12 tàu cao tốc phục vụ tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn đều phải nằm bờ chờ thời tiết
 
“Hiện toàn bộ 12 tàu cao tốc phục vụ cho tuyến vận tải biển từ đất liền ra đảo đều phải nằm bờ chờ đến khi thời tiết tốt lên mới được xuất bến”- Ông Hải chia sẻ.
 
Việc tạm dừng vận chuyển khách tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn trong nhiều ngày sẽ phát sinh tình trạng một số người dân sử dụng phương tiện tàu cá vận chuyển hành khách, hàng hóa ra vào đảo. Để tránh nguy cơ gây mất an toàn, lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.
 
Tin, ảnh: PV

.