Quảng Ngãi: Vẫn còn 2 tàu chưa liên lạc được, 1 người chết do mưa lũ

09:11, 03/11/2017
.

(Baoquangngai.vn) - Đã có 1 người chết do mưa lũ. Đến 16 giờ chiều nay, Quảng Ngãi vẫn còn 2 tàu cá, với 29 lao động ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn chưa liên lạc được trên đường tránh trú cơn bão số 12.
 
 
Số tàu cá của tỉnh đang hoạt động trên các vùng biển là: 205 tàu cá, với 3.277 ngư dân. Trong đó, số tàu hoạt động tại vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 12 là  75 tàu, 2.195 lao động.
 
Các cơ quan chức năng đã liên lạc được 73 tàu, với 2.166 ngư dân. Các tàu đã và đang vào các đảo, di chuyển vào các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận để tránh, trú bão. Hiện vẫn còn 2 tàu, với 29 ngư dân đều ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, gồm: tàu QNg 90478 TS do ông Lưu Đình Dũng làm thuyền trưởng, trên tàu còn có 15 ngư dân và tàu QNg 95249 TS do ông Nguyễn Văn Minh làm thuyền trưởng và 13 ngư dân trên tàu.
 
Cũng liên quan đến mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 12, theo báo cáo nhanh của huyện Ba Tơ, trên địa bàn huyện đã có 1 người chết. Đó là ông Phạm Văn Hiệu, sinh năm 1964, ở xã Ba Tô bị nước cuốn trôi khi đi ngang qua suối vào ngày 1.11 nhưng mãi đến ngày 2.11 mới được phát hiện. Trên địa bàn xã Ba Xa do mưa lớn cũng làm sạt lở núi vào chiều 3.11 làm 4 con trâu bị chết.
 
 
Tàu thuyền vào bờ tránh bão.
Tàu thuyền vào bờ tránh bão.
 
Để chủ động ứng phó với bão số 12 và mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND hồi 7 giờ ngày 3/11/2017 chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức ứng phó với bão số 12 và mưa, lũ sau bao với các nội dung chủ yếu: Đảm bảo an toàn tàu, thuyền; đảm bảo dự trữ lương thực, thực phẩm (đặc biệt lưu ý huyện Lý Sơn); đảm bảo an toàn cho dân cư vùng có nguy cơ cao bị ngập lụt, hạ du hồ chứa, vùng dễ bị chia cắt, cô lập (đảo, miền núi).
 
Vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện (không để gây lũ nhân tạo do xả lũ hồ chứa); chủ động thu hoạch hoa màu để giảm thiệu thiệt hại và hỗ trợ thu mua nông sản cho nông dân; đảm bảo an toàn giao thông, hệ thống lưới điện, trường học, khu công nghiệp, công trình xây dựng dở dang,...
 
Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp xuống địa bàn được phân công hỗ trợ địa phương ứng phó thiên tai.
 
Tin, ảnh: A.KIỀU
 
 

.