Ba Tơ: Quốc lộ 24 bị chia cắt; sạt lở núi làm 2 người bị thương

02:11, 06/11/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều tối ngày 5.11, trên đèo Viôlắc, thuộc Quốc lộ 24, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ xảy ra trên 10 điểm sạt lở. Có 2 điểm sạt lở với hàng trăm khối đất, đá chắn ngang Quốc lộ gây chia cắt giao thông.

TIN LIÊN QUAN

Hiện tại có gần 10 phương tiện ô tô, trong đó có nhiều ô tô khách bị mắc kẹt giữa 2 điểm sạt lở. Lực lượng Công an huyện Ba Tơ, Trạm CSGT Đức Phổ đã tổ chức đưa người dân và các phương tiện xe máy bị mắc kẹt qua các điểm sạt lở. Bố trí xe trung chuyển hành khách đưa về TP. Quảng Ngãi an toàn.

 

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Ba Tơ giúp người dân đưa các phương tiện xe máy qua các điểm sạt lở trên đèo Vi Ô Lắc.
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Ba Tơ giúp người dân đưa các phương tiện xe máy qua các điểm sạt lở trên đèo Viôlắc.


Chiều ngày 5.11, tại thôn Cà La, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ xảy ra vụ sạt lở núi vùi lấp 3 ngôi nhà làm 2 người bị thương nặng. Nạn nhân là 2 mẹ con bà Phạm Thị Út (35 tuổi) và con trai Phạm Văn Mây (15 tuổi). Sau khi vụ sạt lở xảy ra Công an huyện Ba Tơ có mặt kịp thời đưa 2 mẹ con chị Út đi cấp cứu, không để xảy ra nguy kịch.

 

Lực lượng Công an huyện Ba Tơ đưa các nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở núi.
Lực lượng Công an huyện Ba Tơ đưa các nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở núi.


Theo Đại tá Lê Văn Khoa, trưởng Công an huyện Ba Tơ cho biết, hiện đang bố trí trên 20 cán bộ, chiến sĩ đóng chốt những điểm có nguy cơ sạt lở núi. Cảnh báo các phương tiện giao thông qua lại. Ngăn cấm học sinh, người dân lại gần khu vực nứt, sạt lở núi. Ngoài ra, kiến nghị chính quyền địa phương, ngành giao thông khẩn trương dùng phương tiện cơ giới khắc phục điểm sạt lở nghiêm trọng gây cô lập các khu dân cư, gây ách tắc giao thông.


Thành Hải

 


.