Trao 279 triệu đồng cho gia đình các ngư dân bị thiệt hại trên biển

02:07, 07/07/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 7.7, Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã trao 279 triệu đồng tiền hỗ trợ cho 15 gia đình các ngư dân bị chết, bị thương, mất tích, thiệt hại tài sản do thiên tai và bị Trung Quốc cướp phá, thu tài sản.

TIN LIÊN QUAN

 
Theo đó, có 7 trường hợp bị chết được hỗ trợ 5 triệu đồng/người, gồm: gia đình bà Trần Thị Liễu, Lê Thị Thảo Sơn, Đỗ Văn Bộ (Bình Sơn); Lê Quang Khâm, Trần Thị Thúy (TP. Quảng Ngãi); Dương Thị Kim Thuận, Phạm Thị Diệp (Đức Phổ).
 
Ngư dân bị thương là Phạm Văn Phúc, Nguyễn Ngọc Quý (Bình Sơn) được hỗ trợ 2 triệu đồng/người.
 
Các trường hợp tàu thuyền bị thiệt hại tài sản do tàu bị cháy, chìm, mất toàn bộ tài sản được hỗ trợ 40 triệu đồng/tàu, gồm: Phan Bá Anh (Lý Sơn); Võ Văn Lựu, Hoàng Dược Sư, Trần Thị Kim Phụng, Trường Đình Trọng, Huỳnh Minh Dũng (Bình Sơn).
 
 
Đại diện Hội đồng Quản lý Qũy trao tiền hỗ trợ cho gia đình các ngư dân.
Đại diện Hội đồng Quản lý Qũy trao tiền hỗ trợ cho gia đình các ngư dân.
 
Phát biểu tại buổi trao tiền hỗ trợ, ông Nguyễn Xuân Huế- Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ đã chia sẻ những mất mát, đau thương với gia đình các ngư dân, động viên các ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển để phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 
 
Đồng thời lưu ý các ngư dân, chủ tàu thuyền nghiêm túc chấp hành pháp luật khi đánh bắt trên các vùng biển, tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế mà bất chấp xâm phạm trái phép vùng biển nước ngoài.
 
 
 
Tin, ảnh: A.KIỀU
 
 

.