Hơn 19.300 lao động có việc làm trong 6 tháng đầu năm 2017

04:07, 15/07/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Đó là con số được đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2017 do Sở LĐ-TB&XH tổ chức vào chiều 14.7.
Theo báo cáo của ngành lao động, thương binh và xã hội, 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung triển khai, đổi mới cách thức thực hiện công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo và dạy nghề. Đã tổ chức 12/26 phiên giao dịch việc làm với hơn 30 nghìn lượt người tham gia. Trong đó, có hơn 2.000 người được tuyển dụng và tiếp nhận đăng ký qua sàn giao dịch việc làm.
 
Ngành đã giải quyết việc làm cho 19.320 lao động, đạt 48,9% kế hoạch. Giải quyết hồ sơ cho 610 người đi xuất khẩu lao động, đạt 35,5% kế hoạch. Tính đến hết tháng 6.2017, có 7.275 học sinh đang tham gia học nghề tại các trường nghề trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo cho đối tượng người có công cách mạng, gia đình liệt sĩ cũng được quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực hướng đến Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh- liệt sĩ. Trong năm, ngành đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tạm ứng số tiền 20 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng mới 500 nhà ở cho các hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở. Giải quyết cho 257 trường hợp hưởng các chế độ trợ cấp ưu đãi có công với cách mạng và người tham gia kháng chiến theo quy định.
 
Ngoài ra, các chế độ chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em được thực hiện kịp thời và đầy đủ. Thực hiện trợ cấp xã hội thường xuyên cho gần 70 nghìn đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và ở các cơ sở bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136 của Chính phủ.
 
Từ nay đến cuối năm 2017, ngành lao động, người có công và xã hội tỉnh đặt mục tiêu tạo việc làm mới cho 39.500 lao động, xuất khẩu lao động cho 17.00 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề so với tổng số lao động đạt 49%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh xuống còn 11,37%...
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.