Người dân Phước Thiện đã được cấp nước sạch

08:06, 23/06/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau hơn nửa năm nỗ lực đấu nối đường ống dẫn nước sạch về thôn Phước Thiện (xã Bình Hải, Bình Sơn), đến nay, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) đã hoàn thành việc cấp nước cho gần 1.000 hộ dân.

TIN LIÊN QUAN


Nhớ lại cách đây không lâu, thôn Phước Thiện là điểm thiếu nước sạch sinh hoạt triền miên. Vào những tháng cao điểm nắng nóng, khi nước giếng nhiễm mặn, nhiều hộ thiếu nước sinh hoạt của thôn Phước Thiện phải đi hàng cây số xin nước về dùng, hoặc phải mua nước đóng chai với giá khá cao... Hơn nữa, thôn Phước Thiện từng được Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường quốc gia (Bộ TN&MT) công bố có nguồn nước bị ô nhiễm cùng với 37 làng ung thư của cả nước, nên không chỉ khổ sở vì thiếu nước sinh hoạt, người dân nơi đây còn đau đáu nỗi lo bệnh tật khi sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh.

Đến tháng 6.2017, gần 1.000 hộ dân Phước Thiện đã được cấp nước sạch về tận nhà.                                                                                                                                Ảnh: T.L
Đến tháng 6.2017, gần 1.000 hộ dân Phước Thiện đã được cấp nước sạch về tận nhà. Ảnh: T.L


Vì vậy, khi Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh đầu tư 2,4 tỷ đồng để đấu nối đường ống, cấp nước sinh hoạt về Phước Thiện vào cuối năm 2016, tất cả người dân trong thôn đều nhiệt tình ủng hộ. Trung tâm nỗ lực đấu nối đường ống, người dân đồng thuận đăng ký, nên sau hơn nửa năm triển khai, hiện tại, gần 1.000 hộ dân ở Phước Thiện đã có nước sạch về tận nhà. Nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa nắng nóng đã được giải quyết.

Là một trong những hộ dân đầu tiên sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước sinh hoạt xã Bình Hải, ông Nguyễn Ngọc Thơ, ngụ tại thôn Phước Thiện phấn khởi cho biết: “Kéo đường ống nước sạch về nhà từ tháng 11 năm ngoái, đến nay sau hơn nửa năm sử dụng, tôi cảm thấy rất hài lòng”. Cũng theo ông Thơ, đây là mùa hè đầu tiên sau nhiều năm, người dân Phước Thiện không phải đi xin nước hoặc mua nước đóng chai về dùng.

Nói về niềm vui của cả thôn khi được đấu nối đường ống dẫn nước sạch về tận nhà, ông Nguyễn Ngọc Thu - Trưởng thôn Phước Thiện chia sẻ, từ một vùng thiếu nước triền miên, giờ cả thôn đã có ống dẫn nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế về tận nhà, có đồng hồ nước hiện rõ ràng số mét khối nước tiêu thụ, giá nước lại chưa đến 6.000 đồng/m3, nên công trình nước vừa giải quyết được nỗi lo bệnh tật, thiếu nước, vừa giải quyết vấn đề lớn về tài chính cho bà con.

Ông Lê Văn Minh - Giám đốc Trung tâm NS&VSMTNT, cho biết: “Thời điểm kéo đường ống dẫn nước chính vào cuối năm 2016, trùng với thời điểm địa phương đang thi công đường bê tông nông thôn, nên tiến độ thực hiện việc kéo nối đường ống bị chậm lại. Vậy nên, chúng tôi đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, đấu nối cho khoảng 400 hộ dân ở xóm 1, xóm 2 Phước Thiện nữa là hoàn thành việc cấp nước cho thôn Phước Thiện”.

Bài, ảnh: Ý THU
 


.