Khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc Euro Auto Nguyễn Đăng Thảo

09:04, 27/04/2017
.

Cơ quan cảnh sát điều tra (C46 -Bộ Công an) đã khởi tố 3 bị can đối và bắt tạm giam 2 cán bộ từng làm tại Công ty Cổ phần ôtô Âu Châu (Euro Auto), do có hành vi giả mạo giấy tờ trong nhập khẩu, kinh doanh ôtô.
 

 

Ông Nguyễn Đăng Thảo Tổng giám đốc Euro Auto.
Ông Nguyễn Đăng Thảo Tổng giám đốc Euro Auto.
 
Chiều 27-4, trao đổi với phóng viên báo Hànộimới, Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can đối với 3 cán bộ từng làm tại Công ty Cổ phần ôtô Âu Châu (Euro Auto) vì có hành vi giả mạo giấy tờ trong nhập khẩu, kinh doanh ôtô. Theo Trung tướng Vệ, vụ án đang được Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46-Bộ Công an) thụ lý. Đặc biệt, trong 3 bị can có ông Nguyễn Đăng Thảo, Tổng Giám đốc vì hành vi giả mạo giấy tờ trong nhập khẩu, kinh doanh ô tô bị Bộ Tài chính phát hiện năm 2016. Riêng 2 bị can còn lại thì cơ quan điều tra chưa cung cấp danh tính.
 
Ngày 21-2-2017, Bộ Tài chính có công văn số 2187/BTC-PC gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Đức về cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc của Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu. Sau đó, Tập đoàn BMW (Đức) đã có công văn khẳng định, một số giấy tờ của Euro Auto làm thủ tục hải quan không phải do BMW AG phát hành.
 
Ông Nguyễn Đăng Thảo trở thành Tổng Giám đốc của Euro Auto - nhà nhập khẩu ủy quyền chính thức của tập đoàn BMW tại Việt Nam, kể từ ngày 01-11-2015. 
 
Vụ việc đang được C46-Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra.
 
Thanh Tàu/Hà Nội mới

.