Nghĩa Hành giao thông dần thông suốt

02:12, 07/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Đến khoảng 11 giờ ngày 7.12, nhiều nơi ở huyện Nghĩa Hành nước đang dần rút. Tại các tuyến đường, các phương tiện lưu thông ổn định trở lại. Người dân đang cố gắng khắc phục hậu quả sau lũ.

TIN LIÊN QUAN

Tỉnh lộ 624 qua xã Hành Thuận bị chia cắt, đỉnh lũ cao hơn 1m.
Tỉnh lộ 624 qua xã Hành Thuận không còn cảnh chia cắt, nước đã rút sâu xuống các cánh đồng.
Khu vực thị trấn Chợ Chùa không còn bì bõm nước, các phương tiện thỏa mái lưu thông trở lại.
Khu vực thị trấn Chợ Chùa không còn bì bõm nước, các phương tiện dần lưu thông trở lại.
Một vài tuyến đường vào các thôn, xóm, nước còn băng qua đường nhưng xe máy vẫn di chuyển được, không còn cảnh bị cô lập.
Một vài tuyến đường vào các thôn, xóm, nước còn băng qua đường, nhưng xe máy vẫn di chuyển được, không còn cảnh bị cô lập.
Bà Hồ Thị Xuân, 75 tuổi, thôn Phước Minh (xã Hành Thuận)- một trong hai gia đình có nhà bị sập hôm 6.12 đang dọn dẹp, khắc phục hậu quả.
Bà Hồ Thị Xuân, 75 tuổi, thôn Phúc Minh (xã Hành Thuận)- một trong hai gia đình có nhà bị sập hôm 6.12 đang dọn dẹp, khắc phục hậu quả.
Mưa lũ đã khiến đồ dùng sinh hoạt, lúa gạo của bà bị vùi lấp trong đống đổ nát.
Mưa lũ đã khiến đồ dùng sinh hoạt, lúa gạo của bà bị vùi lấp trong đống đổ nát.

 

  Thiên Hậu


.