Mưa lũ gây chia cắt nhiều khu dân cư ở khu vực sông Trà Bồng

02:12, 08/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 8.12, mực nước trên sông Trà Bồng, tại trạm Châu Ổ (huyện Bình Sơn) dâng cao. Cùng với lưu lượng mưa lớn vào tối 7.12, nhiều khu vực dân cư ở huyện Bình Sơn đang bị chia cắt, cô lập, giao thông tê liệt nhiều điểm.

TIN LIÊN QUAN

Tại huyện Bình Sơn, báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện cho biết, mưa lũ trên địa bàn huyện thời gian qua diễn ra rất bất thường. Suốt tuần qua, nhiều khu dân cư ở Bình Thới, Bình Minh, Bình Chương, Bình Dương… chìm sâu trong biển nước.

Ở các xã dọc sông Trà Bồng, nhiều nơi nước chưa kịp rút thì nay lại dâng lên cao, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Ghi nhận tại Bình Thới sáng nay, nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã bị chia cắt nghiêm trọng, nước chảy xiết như: tuyến đường từ đội 4 đi vào đội 6; tuyến đường từ thôn Giao Thủy đi các xã Bình Phước, Bình Hòa; tuyến đường từ UBND xã đi vào đội 8... Các đội dân quân tự vệ phải túc trực để cảnh báo, nhắc nhở không cho người dân qua lại.

Theo thống kê, chỉ từ ngày 27.11 đến ngày 3.12, mưa lũ  đã gây ra một số thiệt hại cho huyện với hơn 33 tỷ đồng.
 

Một số hình ảnh được chúng tôi nghi nhận sáng nay:

 

Mực nước lúc 7 giờ ngày 8.12, trên các sông như sau: Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 4.22m, dưới mức BĐ3: 0.28m
Mực nước lúc 7 giờ ngày 8.12 trên Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ là 4.22m, dưới mức BĐ3: 0.28m.
Tại xã Bình Thới (huyện Bình Sơn) mưa lũ đã làm tê liệt nhiều tuyến đường giao thông, gây cô lập các thôn xóm. Nghiêm trọng có thể kể đến như tuyến đường từ đội 4 đi vào đội 6; tuyến đường từ thôn Giao Thủy đi các xã Bình Phước, Bình Hòa; tuyến đường từ UBND xã đi vào đội 8...
Tại xã Bình Thới (huyện Bình Sơn) mưa lũ đã làm tê liệt nhiều tuyến đường giao thông, gây cô lập các thôn xóm. Nghiêm trọng có thể kể đến như tuyến đường từ đội 4 đi vào đội 6; tuyến đường từ thôn Giao Thủy đi các xã Bình Phước, Bình Hòa; tuyến đường từ UBND xã đi vào đội 8...
Anh Phạm Ngọc Ly- Trung đội trưởng Đội dân quân tự vệ xã Bình Thới cho biết: Chỉ trong một đêm đoạn đường từ thôn Giao Thủy đi Bình Phước, có đoạn nước dâng cao lên đến 1,2m so với mặt đường, kéo dài khoảng 100m. Suốt một đêm qua, xã luôn cử người túc trực 24/24.
Anh Phạm Ngọc Ly- Trung đội trưởng Đội dân quân tự vệ xã Bình Thới cho biết: Chỉ trong một đêm đoạn đường từ thôn Giao Thủy đi Bình Phước nước ngập sâu, có đoạn nước dâng cao lên đến 1,2m so với mặt đường, kéo dài trong khoảng 100m. Suốt một đêm qua, xã luôn cử người túc trực 24/24.
Nhiều nhà dân bị ngập sâu.
Nhiều nhà dân sống gần khu vực sông Trà Bồng bị ngập sâu.
Biển nước mênh mông ở Bình Thới, ngập nữa cổng làng.
 
Nhà dân bị cô lập.
Nước lũ gây chia cắt, cô lập nhiều hộ dân.
Nhiều hộ dân ở đội 6, xã Bình Thới liều mình lội nước mua lương thực, thực phẩm.
Lo ngại về tình hình mưa lũ diễn biến bất thường, người dân ở đội 6, xã Bình Thới liều mình lội nước mua lương thực, thực phẩm về dự trữ.
Còn tại thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, hơn 100 hộ dân đang bị cô lập suốt một tuần qua.
Không chỉ riêng các xã ở dọc sông Trà Bồng, nhiều xã khác cũng chìm trong biển nước. Tại thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, hơn 100 hộ dân bị cô lập suốt một tuần qua.

 

Thiên Hậu


.