Hình ảnh về mưa lũ do bạn đọc cung cấp cho báo Quảng Ngãi điện tử

02:12, 06/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Tại các xã vùng hạ du sông Vệ như Đức Nhuận, Đức Thắng, Đức Lợi (Mộ Đức); Phổ Vinh (Đức Phổ), xã Bình Dương (Bình Sơn) nhiều nơi bị ngập sâu trong nước lũ.

 
Dưới đây là những hình ảnh do bạn đọc gửi về cho báo Quảng Ngãi điện tử:
 
Bạn đọc  Đình Diệu đưa tin, mưa lũ đã làm hàng chục ha diện tích rau màu của người dân các xã Nghĩa Dũng (TP. Quảng Ngãi) và Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) hư hải. 

 

Người dân Nghĩa Hiệp tìm cách "cứu vãn" rau trong nước lụt
Người dân Nghĩa Hiệp tìm cách "cứu vãn" rau trong nước lụt

 

Dân vùng rau khốn đốn vì mưa lũ - Hình: Những luống rau nước đã rút thì cây bắt đầu héo rũ lá
Dân vùng rau khốn đốn vì mưa lũ - Hình: Những luống rau nước đã rút thì cây bắt đầu héo rũ lá

 

Hoa, màu của người dân ở xã Nghĩa Dũng (TP. Quảng Ngãi) ngập sâu trong biển nước
Hoa, màu của người dân ở xã Nghĩa Dũng (TP. Quảng Ngãi) ngập sâu trong biển nước
Bạn đọc Nguyễn Chánh Thân , ngụ tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ vừa cung cấp hình ảnh về tình hình lụt bão tại địa phương. Theo bạn Nguyễn Chánh Thân, do mực nước sông Trường đang tiếp tục dâng cao, nên nhiều khu dân cư nằm sát sông Trường đang bị ngập nặng.
 
Đập Chùa trên sông Trường, đoạn ngang qua thôn Trung Lý, hiện đang bị ngập do nước sông dâng cao. Ảnh: CHÁNH THÂN
Đập Chùa trên sông Trường, đoạn ngang qua thôn Trung Lý, hiện đang bị ngập do nước sông dâng cao. Ảnh: Chánh Thân

 

Nước sông Trường hiện đã tràn qua bờ tràn trước trường THCS Phổ Vinh. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hiện UBND xã Phổ Vinh đã cho lực lượng túc trực tại vị trí này để ngăn người và phương tiện băng qua bờ tràn khi nước đang chảy siết
Nước sông Trường hiện đã tràn qua bờ tràn trước trường THCS Phổ Vinh. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hiện UBND xã Phổ Vinh đã cho lực lượng túc trực tại vị trí này để ngăn người và phương tiện băng qua bờ tràn khi nước đang chảy siết. Ảnh: Chánh Thân
 
Trao đổi thông tin với PV Báo Quảng Ngãi , ông Nguyễn Quốc Tuấn- Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Vinh cho biết: "Mưa lớn mấy ngày qua đã khiến hơn 15ha diện tích lúa gieo sạ sớm vụ đông xuân trên địa bàn xã Phổ Vinh bị thiệt hại do ngập nặng; 2 ngôi nhà bị sập tường rào cổng ngõ với ước tính thiệt hại khoảng 59 triệu đồng và hàng loạt nhà tại KDC số 1, số 2 thôn Phi Hiển và KDC số 3 thôn Nam Phước bị ngập.
 
Nhiều diện tích đất sản xuất bị sa bồi thủy phá nhưng do tình hình nước lũ tiếp tục dâng cao nên địa phương vẫn chưa thể thống kê hết thiệt hại do mưa lũ. Hiện xã đang túc trực để sẵn sàng hỗ trợ người dân ứng phó với tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp".
 
* Bạn đọc Nguyễn Hiền ở xã Bình Dương, huyện Bình Sơn cung cấp hình ảnh về tình hình lụt bão tại Bình Dương - một xã nằm ngay cạnh sông Trà Bồng.
 
Nước sông Trà Bồng đã tràn qua bờ kè và gây ngập cục bộ tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn.
Nước sông Trà Bồng đã tràn qua bờ kè và gây ngập cục bộ tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn (ảnh Nguyễn Hiền)

 

Nước sông tràn sâu vào các thôn, xóm khiến nhiều ngôi nhà ở thôn Đông Yên bị ngập gần 1/3.
Nước sông tràn sâu vào các thôn, xóm khiến nhiều ngôi nhà ở thôn Đông Yên bị ngập (ảnh Nguyễn Hiền)

 

Người dân Bình Dương tranh thủ dùng ghe, thúng để di chuyển đồ đạc lên vùng cao ráo
Người dân Bình Dương tranh thủ dùng ghe, thúng để di chuyển đồ đạc lên vùng cao ráo (ảnh Nguyễn Hiền)
 
* Tại các xã vùng hạ du sông Vệ như Đức Nhuận, Đức Thắng, Đức Lợi (Mộ Đức), nhiều nơi bị ngập sâu trong nước lũ.
 
Tại cầu Liên Lạc nối hai xã Đức Thắng, Đức Lợi (Mộ Đức), nước dâng nhanh băng qua bờ tràn. Ảnh: Bùi Minh Tịnh (UBND xã Đức Lợi).
Tại cầu Liên Lạc nối hai xã Đức Thắng, Đức Lợi (Mộ Đức), nước dâng nhanh băng qua bờ tràn. Ảnh: Bùi Minh Tịnh (UBND xã Đức Lợi).
Chốt chặn tại đầu cầu Liên Lạc ngăn không cho người dân qua lại đề phòng nước lũ cuốn nguy hiểm. Ảnh: Kim Huyền.
Chốt chặn tại đầu cầu Liên Lạc ngăn không cho người dân qua lại đề phòng nước lũ cuốn nguy hiểm. Ảnh: Kim Huyền.

 

Người dân vùng bãi ngang ven biển xã Đức Lợi neo đậu ghe thuyền tại Cửa Lở đề phòng mưa lũ. Ảnh: Bùi Minh Tịnh.
Người dân vùng bãi ngang ven biển xã Đức Lợi neo đậu ghe thuyền tại Cửa Lở đề phòng mưa lũ. Ảnh: Bùi Minh Tịnh.

 

Nước lũ dâng cao tại cửa biển xã Đức Lợi. Ảnh: Bùi Minh Tịnh
Nước lũ dâng cao tại cửa biển xã Đức Lợi. Ảnh: Bùi Minh Tịnh

 

Nước ngập tại thôn Năng An, xã Đức Nhuận (Mộ Đức). Ảnh: Ngô Vũ.
Nước lũ tràn vào nhà dân tại thôn Năng An, xã Đức Nhuận (Mộ Đức). Ảnh: Ngô Vũ.
 
Bạn đọc có thông tin, hình ảnh, video về mưa lũ xin gửi về cho Báo Quảng Ngãi điện tử theo địa chỉ: baoquangngai.vn@gmail.com, hoặc:  minhtoanbqn@gmail.com
(Tiếp tục cập nhật...)

.