Vẫn chưa tìm thấy 4 ngư dân mất tích trên biển

03:11, 03/11/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Mặc dù rất nhiều phương tiện được huy động để tham gia tìm kiếm, tuy nhiên đến chiều 3.11 vẫn chưa tìm thấy 4 ngư dân ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ bị rơi xuống biển và mất tích vào tối 1.11 tại vùng biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam.
 
Trước đó, tàu cá QNg 94470 TS, do anh Nguyễn Tình (sinh năm 1965, quê ở thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh) đang hành nghề trên vùng biển cách Cù Lao Chàm (Quảng Nam) khoảng 15 hải lý về hướng đông bắc thì 3 ngư dân đi trên tàu, gồm Phạm Long (40 tuổi), Nguyễn Văn Hóa (23 tuổi, cùng ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ) và Nguyễn Minh Tú (23 tuổi, ở xã Phổ Thạnh) bị sóng to, gió lớn hất văng xuống biển mất tích.

 

Lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ
Lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ (ảnh minh họa)
 
Ngay sau đó, tàu cá của anh Nguyễn Tình cùng với một số tàu cá của ngư dân Phổ Thạnh hoạt động gần đó nỗ lực tìm kiếm nhiều ngày qua nhưng vẫn chưa tìm thấy 3 ngư dân mất tích. 
 
Trước đó, ngư dân Lê Xuân Thiều (27 tuổi, ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) là thuyền viên tàu cá QNg 94965 TS của ông Nguyễn Tản (ở cùng xã) bị rơi xuống biển tại vùng biển Đà Nẵng. Nhiều tàu cá cũng đã tổ chức tìm kiếm nhưng chưa phát hiện tung tích.
 
Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực này tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

.