Bình Sơn: Xét xử hai đối tượng vận chuyển thuốc nổ

03:11, 29/11/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 28.11, tại xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển thuốc nổ đối với 2 bị cáo Nguyễn Tấn Phát (22 tuổi) và Nguyễn Hữu Vinh (42 tuổi), đều ngụ xã Bình Phước, huyện Bình Sơn.

TIN LIÊN QUAN

Trước đó, tối ngày 16.5.2016 trên đoạn Tỉnh lộ 621, thuộc thôn Phú Nhiêu, xã Bình Phước, lực lượng Công an huyện Bình Sơn phát hiện 2 mô tô chở theo môt số bao có biểu hiện khả nghi. Tiến hành chốt chặn, các đối tượng trên định bỏ xe chạy nhưng đã bị bắt giữ.

 

Hai đối tượng Nguyễn Tấn Phát và Nguyễn Hữu Vinh
Hai đối tượng Nguyễn Tấn Phát và Nguyễn Hữu Vinh


Qua kiểm tra xe mô tô biển số 76C1 – 24044 và biển số 76E1 – 04026 của hai đối tượng Nguyễn Tấn Phát và Nguyễn Hữu Vinh phát hiện 2 bao thuốc nổ, với số lượng 175kg. Tiến hành khám xét nhà đối tượng trên phát hiện thêm bao thuốc nổ 35kg thuốc được cất giấu ngoài vườn.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Vinh 15 năm tù giam, Nguyễn Tấn Phát 7 năm tù giam.    

T.Hải

 


.