Sơn Tây trọn vẹn nghĩa tình

09:10, 03/10/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Qua 15 năm triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), giai đoạn 2000 – 2015, huyện Sơn Tây đã huy động mọi nguồn lực của nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo an ninh – trật tự.

TIN LIÊN QUAN

Nhân rộng điển hình “người tốt, việc tốt”

Sau 10 năm tập trung cho sản xuất, đến nay gia đình anh Đinh Văn Báo (48 tuổi), dân tộc Ca Dong, ở thôn Mang He (xã Sơn Bua) trồng được 4ha keo, 1ha cau, 1ha trồng lúa rẫy, 0,5ha lúa nước và 1ha trồng mì, bắp và rau các loại.

Bên cạnh đó còn nuôi 8 con bò và hàng chục con gia cầm. Việc đầu tư phát triển sản xuất của gia đình anh Báo thực hiện theo hướng dẫn của Hội nông dân và Trạm khuyến nông huyện, đặc biệt là làm theo kiểu lấy ngắn nuôi dài, nhờ đó thu nhập năm sau luôn cao hơn năm trước.

Một góc trung tâm huyện Sơn Tây hôm nay.
Một góc trung tâm huyện Sơn Tây hôm nay.


Theo đó, năm 2013 gia đình anh có thu nhập 30 triệu đồng, đến năm 2015 tăng lên 60 triệu đồng và dự kiến từ năm 2016 trở đi, nếu giá cả ổn định, gia đình anh sẽ có thu nhập trên 80 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình anh đã làm được nhà cửa khang trang, mua sắm đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt gia đình. Ngoài 2 chiếc xe máy để đi lại, gia đình anh có 1 máy tưới nước phục vụ sản xuất, 1 máy xay xát gạo và đảm bảo điều kiện nuôi 2 con ăn học tại Trường THPT Đinh Tiên Hoàng và 1 cháu học THCS ở xã Sơn Bua.

Không chỉ nỗ lực làm kinh tế, anh Báo còn tích cực vận động bà con trong thôn học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Với thành tích ấy, bản thân anh và gia đình đã được huyện, xã tặng nhiều giấy khen.

Hộ gia đình anh Đinh Văn Báo là một trong rất nhiều hộ dân, nhất là đồng bào Ca Dong ở huyện Sơn Tây vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Từ các phong trào như: “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”... đã xuất hiện rất nhiều điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và được nhân rộng. Bên cạnh đó, gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực như: Phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự; trong lĩnh vực giáo dục, dân vận... cũng xuất hiện nhiều, được nhân rộng, góp phần tích cực vào hình thành nhân cách con người trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
 

Đến nay, toàn huyện có trên 4.000 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt gần 80% tổng số hộ; 21 thôn văn hóa (trên 50%, trong đó số thôn đạt văn hóa từ 5 năm liền trở lên chiếm tỷ lệ khá cao); 72 khu dân cư tiên tiến (gần 54%) và gần 100% cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng và đạt danh hiệu này.

Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Tại các thôn, xóm của huyện Sơn Tây, bên cạnh những mô hình, điển hình hay về phát triển kinh tế được áp dụng, mang lại hiệu quả cao, các thiết chế văn hóa, đường làng, ngõ xóm được đầu tư xây dựng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra rộng khắp. Đặc biệt, một số lễ hội và phong tục, tập quán truyền thống của đồng bào dân tộc đã dần được khôi phục, phát huy như: Lễ hội ăn trâu, ăn lúa mới, tết đầu năm...

Trong đó, lễ ăn trâu - người Ca Dong hay gọi là cá Capơ được tổ chức mỗi năm một lần để thờ cúng các vị thần sáng lập làng, có công đức với làng, với nước. Bên cạnh đó, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì, phát triển; đồng thời tích cực xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Mới đây, vào trung tuần tháng 9.2016, huyện Sơn Tây đã tổng kết 15 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, giai đoạn 2000 – 2015. Ông Võ Thìn – Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện khẳng định: Trải qua 15 năm tổ chức thực hiện phong trào, đến nay Sơn Tây đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực, đời sống văn hóa và tinh thần của người dân được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh luôn giữ vững, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Những kết quả đạt được trong phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Sơn Tây 15 năm qua, đã lan tỏa sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi Sơn Tây, khơi dậy tình làng nghĩa xóm, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đem lại cuộc sống ấm no, yên bình, hạnh phúc cho nhân dân.

Bài, ảnh: PHẠM DANH


 


.