Người dân làng Mô Níc đã có điện

06:10, 01/10/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 30.9, lễ khánh thành, bàn giao, đóng điện tuyến đường dây 22/04KV cho nhân dân làng Mô Níc, xã Sơn Kỳ (huyện Sơn Hà) diễn ra trong niềm vui, phấn khởi của toàn thể người dân trong làng.
 
Tuyến đường dây 22/0,4 KV kéo điện về cho người dân làng Mô Níc do Công ty cổ phần 30.4 Quảng Ngãi tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng khoảng 7 tỷ đồng. Tổng chiều dài toàn tuyến gần 7km. Người dân làng Mô Níc tự nguyện hiến đất để công ty thi công công trình. Sau 4 tháng thi công, công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

 

Công nhân điện lực lắp đặt đồng hồ điện cho người dân làng Nô Níc
Công nhân điện lực lắp đặt đồng hồ điện cho người dân làng Mô Níc
 
Ngay sau khi nhận bàn giao, Điện lực Sơn Hà đã hoàn tất thủ tục cung ứng điện đến 30 hộ dân làng Mô Níc. Số hộ dân còn lại khoảng 35 hộ, sau khi di dời về khu tái định cư, Điện lực sẽ tiếp tục đấu nối, gắn công-tơ, cung cấp điện ổn định, lâu dài, góp phần cải thiện đời sống, sinh hoạt cho người dân nơi đây.
 
Tại lễ bàn giao, đóng điện, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho Công ty cổ phần 30.4 Quảng Ngãi vì sự đóng góp xây dựng đường dân 22/0,4KV kéo điện về làng Mô Níc. Đồng thời, tặng bằng khen cho người dân nơi đây đã tự nguyện hiến đất để thi công công trình này.
 
Sở Công thương tặng nhân dân làng Mô Níc một tivi cùng đầu thu phát sóng truyền hình. UBND huyện Sơn Hà và Công ty cổ phần 30.4 Quảng Ngãi tặng giấy khen, quà cho người dân có nhiều đóng góp cho việc thi công hệ thống đường dây.
 
Giờ đây, người dân làng Mô Níc có thể sử dụng điện để xay gạo
Giờ đây, người dân làng Mô Níc có thể sử dụng điện để xay gạo
 
Tuy là vùng căn cứ cách mạng nhưng do quá xa trung tâm, địa hình chia cắt bởi nhiều sông, suối, nên 41 năm sau ngày giải phóng, làng Mô Níc hôm nay mới có điện lưới quốc gia. 
 
Chứng kiến lễ bàn giao, đóng điện cho người dân làng Mô Níc, ông Nguyễn Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sơn Hà khẳng định: Công trình điện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xóa dần lạc hậu trong đời sống của người dân vùng căn cứ cách mạng Mô Níc. 
 
THANH NHỊ
 

.