Triệu tập 3 thanh niên ném đá vỡ kính xe khách

10:08, 19/08/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sau khi điều tra, Công an huyện Mộ Đức đã xác định và triệu tập 3 đối tượng trong vụ ném đá vỡ kính xe khách Sơn Tùng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Mộ Đức. 
 
Theo đó 3 đối tượng được công an Mộ Đức triệu tập gồm Phạm Bá Tín (21 tuổi), Nguyễn Ngọc Huy (17 tuổi), đều ngụ xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức và Đỗ Kỳ Hòa ( 25 tuổi), ngụ xã Trà Bình, huyện Trà Bồng.
 
Kính trước xe Sơn Tùng bị ném đá nứt
Kính trước xe Sơn Tùng bị ném đá nứt (ảnh nhà xe cung cấp)
 
Qua lấy lời khai, 3 đối tượng trên thừa nhận, tối 16.8, sau khi nhậu xong Phạm Bá Tín, Nguyễn Ngọc Huy đi xe Exciter màu xanh và Đỗ Kỳ Hòa đi xe Wave màu đỏ rượt đuổi, ném đá gây vỡ kính xe khách Sơn Tùng, khiến hành khách trên xe hoảng loạn.
 
Hiện Công an huyện Mộ Đức đang định giá tài sản thiệt hại xe khách Sơn Tùng, củng cố hồ sơ khởi tố các bị can về hành vi hủy hoại tài sản.
 
Trước đó, theo trình báo của nhà xe Sơn Tùng, khoảng 19 giờ ngày 16.8, trong lúc đón khách ở thị trấn Mộ Đức, tài xế Uông Nhật Hùng (42 tuổi), ngụ TP. Quy Nhơn phát hiện 3 thanh niên chạy xe máy đến chọc phá. Thấy họ nồng nặc hơi men, tài xế Hùng lái ôtô nhanh chóng rời đi.
 
Ghế bên bài bị ném đá kính vỡ văng khắp nơi
Ghế bên tài bị ném đá kính vỡ nát văng khắp nơi (ảnh nhà xe cung cấp) 
 
Tuy nhiên nhóm thanh niên rồ ga chạy xe máy rượt đuổi theo suốt quãng đường khoảng 5km. Sau đó, xe Sơn Tùng cho ô tô dừng lại ở gần khu vực chợ Thi Phổ, thuộc xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức thì nhóm thanh niên nhặt hai hòn đá bên đường ném thẳng vào phía trước đầu xe và phía bên tài làm kính vỡ nát.
 
Vụ ném đá khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn, riêng tài xế Hùng bị thương nhẹ do bị mảnh kính vỡ văng trúng. Vụ việc sau đó được nhà xe trình báo cho Công an huyện Mộ Đức.
 
M.Toàn
 
 

.