Xây dựng Hội vững mạnh để chăm lo hội viên tốt hơn

08:07, 06/07/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh ngày càng được củng cố và phát triển vững mạnh. Hình thức, nội dung sinh hoạt phong phú, thật sự làm nòng cốt trong phong trào "Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT", thu hút đông đảo NCT tham gia vào tổ chức Hội. Ban đại diện Hội NCT cùng các cấp hội và hội viên thực sự là "cây cao bóng cả" trong gia đình và cộng đồng dân cư.

TIN LIÊN QUAN

 

Thành viên Ban đại diện Hội NCT tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020 ra mắt hội viên.                                                                                 ảnh: nct
Thành viên Ban đại diện Hội NCT tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020 ra mắt hội viên. ảnh: nct


Hằng năm, Ban đại diện NCT tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai phong trào thi đua. Hội NCT 14 hội huyện, thành phố phát động, đăng ký thi đua tới từng chi hội, tổ hội và hội viên. Phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng" hằng năm, gắn với các sự kiện chính trị, những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh. Qua đó đã động viên NCT tích cực phát huy vai trò tham gia làm kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia phòng chống TNXH, bảo vệ môi trường... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANQP ở địa phương.
 

Ông Trần Văn Thường – Trưởng Ban đại diện Hội NCT cho biết: Ban có 13 thành viên, trong đó 3 cán bộ chuyên trách là NCT nghỉ hưu và 10 cán bộ kiêm nhiệm hoạt động có nền nếp. Hội NCT cơ sở từng bước được củng cố, phát triển vững mạnh. Toàn tỉnh có 184 hội cơ sở với 1.149 chi hội, 3.399 tổ hội; thu hút hơn 135 nghìn NCT vào hội, chiếm 92,32% tổng số NCT trong tỉnh.

Hằng năm Hội NCT các huyện, thành phố đều chủ động phối hợp với cán bộ chính sách xã hội tiến hành điều tra, khảo sát, thống kê số NCT thuộc diện được hưởng chính sách theo quy định của Nhà nước, nhất là NCT từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu và trợ cấp xã hội khác; NCT thuộc diện nghèo, tàn tật, không nơi nương tựa hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong 5 năm qua, có trên 36 nghìn cụ từ 80 tuổi trở lên; 4.673 NCT từ 60 đến 79 tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được bảo trợ xã hội. Đưa vào trung tâm nuôi dưỡng các đối tượng chính sách 57 cụ NCT neo đơn...

Hội NCT cơ sở cũng đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho NCT 70 tuổi trở lên trang trọng, vui vẻ, tạo lòng tin đối với NCT và gia đình. Ngoài số tiền mừng thọ theo quy định, nhiều xã, phường còn trích ngân sách hàng chục triệu đồng tổ chức lễ mừng thọ, tặng quà. Thăm hỏi, giúp đỡ hàng nghìn NCT ốm đau, NCT nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tiễn đưa NCT qua đời... chu đáo, đưa hội viên đi tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho NCT. Tổ chức hàng trăm buổi tư vấn sức khỏe, khám, chữa bệnh miễn phí cho hàng chục nghìn lượt hội viên. Hội NCT các địa phương vận động hội viên tham gia khám, điều trị các bệnh về mắt cho 51 nghìn lượt NCT, với số thuốc miễn phí hàng tỷ đồng.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, TDTT đã giúp NCT nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe và kéo dài tuổi thọ đã thu hút gần 21 nghìn NCT tham gia sinh hoạt thường xuyên, sôi nổi ở 224 CLB. Các chi hội chủ động thành lập, tự đóng góp hoặc trích quỹ để duy trì hoạt động các CLB. Các CLB cơ sở hằng năm phối hợp tổ chức thi đấu giao hữu các môn thể dục thể thao NCT trong tỉnh như: Khiêu vũ thể thao, cầu lông, bóng bàn, dưỡng sinh... với sự tham gia của hàng trăm vận động viên NCT đoạt nhiều giải cao.

Ông Trần Văn Thường cho biết thêm, hiện nay 14 huyện, thành phố đều thành lập Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT đạt hơn 3,5 tỷ đồng; chân quỹ 23,6 tỷ đồng; nhiều gia đình có quỹ phụng dưỡng ông bà, cha mẹ. “Trong giai đoạn đến, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng hội ngày càng vững mạnh để chăm sóc hội viên ngày càng tốt hơn”, ông Thường khẳng định.                     

VŨ YẾN


 


.