Phát hiện hàng trăm con gà chết vứt xuống kênh

09:07, 13/07/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 12.7, Trạm chăn nuôi và thú y huyện Bình Sơn phối hợp với UBND xã Bình Chương (Bình Sơn) tiến hành vớt và tiêu hủy khoảng 600 con gà bị vứt xuống kênh tại thượng lưu xi phông Trà Bồng K6, kênh B3, đoạn qua thôn An Điềm 2, xã Bình Chương.

Theo nhận định ban đầu của ông Lê Văn Đông – Trưởng Trạm chăn nuôi và thú y huyện Bình Sơn thì số gà trên đã được 1,5 tháng tuổi, có trọng lượng khoảng 0,8gram – 1kg. Toàn bộ số gà trên được đựng trong các bao thức ăn gia cầm màu vàng và được cột chặt miệng bao. Do được người dân và cán bộ thủy nông địa phương phát hiện kịp thời, nên gà chưa bị phân hủy.

 

Hơn chục bao đựng xác gà chết được cán bộ thủy nông thôn An Điềm 2, xã Bình Chương (Bình Sơn) vớt lên.
Hơn chục bao đựng xác gà chết được cán bộ thủy nông thôn An Điềm 2, xã Bình Chương (Bình Sơn) vớt lên.


Việc các chủ trại chăn nuôi vứt xác gà chết xuống kênh đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và là nguyên nhân khiến dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Do đó, người chăn nuôi cần phải nâng cao ý thức. Khi phát hiện gia súc, gia cầm bị dịch bệnh thì phải kịp thời báo cáo với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý theo đúng quy trình.


Tin, ảnh: HỒNG HOA



 


.