Phá hai đường dây cá độ bóng đá lớn nhất từ trước tới nay

04:06, 15/06/2016
.

Hai đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng internet với tổng lượng tiền "độ" lên tới 7.600 tỷ đồng.
 
Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Tổng cục Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an) cho biết, lực lượng đã phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng, Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá hai đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng internet với tổng lượng tiền "độ" lên tới 7.600 tỷ đồng.
 
Cả hai đường dây này do đối tượng Bùi Khắc Hiền (sinh năm 1964, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu.
 
Trước đó, tại Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa và Hà Nội, C50 đã phối hợp với lực lượng cảnh sát địa phương phá chuyên án 416B và 216C, đồng loạt triệu tập, bắt và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với 23 đối tượng, trong đó có Bùi Khắc Hiền.
 
Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hai đường dây cá độ này gồm: Một xe Mercedes, 200 triệu đồng, nhiều thiết bị dùng để tổ chức đánh bạc và giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.
 
Theo xác định bước đầu, từ tháng 6/2015 đến nay, các đối tượng trong đường dây của Bùi Khắc Hiền đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với lượng tiền "độ" lên tới 7.600 tỷ đồng. Các "con bạc" tham gia đường dây cá cược này đến từ nhiều địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thanh Hóa…
 
Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, lô đề qua mạng với lượng tiền lớn.
 
C50 đang tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương đấu tranh mở rộng chuyên án.
 
Theo Chinhphu.vn

.