Phát huy vai trò người cao tuổi trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo

08:05, 26/05/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chương trình ký kết giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về "Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển", thời gian qua, các cấp hội người cao tuổi (NCT) ở tỉnh ta đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biển, đảo.

TIN LIÊN QUAN


Hội NCT ở các huyện, thành phố khu vực biên giới biển đã tích cực thực hiện chương trình phối hợp ký kết với các đồn biên phòng trong tỉnh. Hội NCT các cấp thường xuyên phối hợp với các đồn biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển...

Với tinh thần năng động, sáng tạo, một số cấp hội cơ sở đã xây dựng và duy trì hiệu quả một số mô hình như: “Điểm sáng vùng biên”, “Nghiệp đoàn nghề cá”... Kết quả, trong những năm qua, Hội NCT đã vận động con cháu, người dân trong khu dân cư xây dựng 234 tổ tự quản tàu thuyền, 58 tổ bến bãi an toàn, phối hợp thành lập 7 nghiệp đoàn nghề cá với gần 400 phương tiện, 2.700 đoàn viên xây dựng trên 110 tổ đoàn kết làm ăn trên biển; 600 phương tiện hỗ trợ giúp nhau khi có sự cố...

Ông Nguyễn Minh Anh (thứ hai từ trái sang) luôn tích cực trong công tác vận động người cao tuổi  và ngư dân trong xã tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Ông Nguyễn Minh Anh (thứ hai từ trái sang) luôn tích cực trong công tác vận động người cao tuổi và ngư dân trong xã tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.


Toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 NCT trực tiếp tham gia sản xuất, đánh bắt trên biển. Không chỉ gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật trên biển, họ còn tích cực tuyên truyền, vận động người thân và bà con ngư dân tham gia đội dân phòng, dân quân tự vệ biển và các tổ đoàn kết khai thác hải sản, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi đi đánh bắt xa bờ. Trong đó, tập trung vận động ngư dân không dùng chất nổ đánh bắt hải sản phá hoại ngư trường; không đánh bắt hải sản non, không tranh chấp ngư trường, giúp đỡ nhau khi gặp giông bão hoặc tai nạn trên biển, không vi phạm chủ quyền vùng biển các nước láng giềng, nếu phát hiện tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển của ta, phải báo ngay cho lực lượng BĐBP hoặc Cảnh sát Biển Việt Nam biết để xử lý...

Qua 5 năm thực hiện chương trình ký kết giữa Hội NCT và Bộ đội Biên phòng, ở tỉnh ta ngày càng có nhiều hội viên NCT hoạt động tích cực, trở thành những "cộng tác viên" đắc lực của BĐBP, vừa gương mẫu lao động, vừa tích cực vận động con cháu tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển. Điển hình như ông Nguyễn Minh Anh - Chủ tịch Hội NCT xã Nghĩa An (TP. Quảng Ngãi) đã chủ động phối hợp với BĐBP cửa khẩu cảng Sa Kỳ triển khai tuyên truyền Luật Biển Việt Nam; vận động 85 tàu thuyền có công suất lớn cùng hơn 600 đoàn viên là con cháu của NCT tham gia Nghiệp đoàn Nghề cá xã Nghĩa An. Ông Anh cũng tích cực vận động đóng góp quỹ “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, với số tiền 36 triệu đồng để hỗ trợ cho chiến sĩ biên phòng khó khăn về nhà ở…

Bên cạnh đó, trong công tác phối hợp, cán bộ - chiến sĩ các đồn biên phòng cũng đã đóng góp trên 4.000 ngày công để xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho NCT nghèo. Các đồn biên phòng  cũng cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương làm đường giao thông nông thôn, giúp dân sơ tán, khắc phục hậu quả thiên tai... Nhiều đồn biên phòng đã nhận đỡ đầu Mẹ Việt Nam Anh hùng là hội viên NCT.

Với những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình phối hợp, NCT trên địa bàn tỉnh đã đóng góp tích cực trong việc bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh biên giới biển, đảo.

Bài, ảnh: VŨ YẾN
 


.