Nỗi lo tai nạn giao thông tại ngã tư Hàng Gia

10:05, 08/05/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nút giao thông tại ngã tư Hàng Gia, xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) là nơi giao nhau giữa Quốc lộ 1 và tỉnh lộ 622C, hàng ngày lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 lớn, chủ yếu xe tải trọng nặng như xe tải, xe ben, xe container qua lại rất nhiều gây nguy hiểm cho các loại phương tiện giao thông khác. Đặc biệt, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông chết người.   

TIN LIÊN QUAN

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra mới đây tại nhà anh Nguyến Tấn Tuấn, thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong ngay ngã tư Hàng Gia, vào khoảng 12 giờ đêm ngày 5.4.2016, xe tải chở dăm và chở gà lưu thông theo hướng Nam- Bắc đã không làm chủ được tay lái của mình, xe tải chở dăm đâm vào phía sau xe chở gà mang biển kiểm soát 77L - 3558 đâm vào nhà anh Tuấn, hậu quả làm sập một góc nhà và gây nứt nhà. Anh Nguyễn Tấn Tuấn, xã Tịnh Phong cho hay: "Lúc đó tôi rất hoảng loạn, bỗng dưng nghe cái đùng, gia đình tá hỏa chạy ra ngoài thấy sập một góc nhà còn đầu xe chui vào nhà, ở đây khuya xe chạy kinh lắm, chạy tốc độ khủng khiếp, cỡ 11-12 giờ đêm là y như nó đua vậy".

Nút giao thông tại Ngã tư Hàng Gia, xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) rất mất an toàn giao thông.
Nút giao thông tại Ngã tư Hàng Gia, xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) rất mất an toàn giao thông.


Cách đây khoảng 2 tuần tại khu vực ngã tư Hàng Gia cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát 61C-16.847 ở Thanh Hóa điều khiển đi hướng Nam – Bắc tông xe đạp do ông Phạm Lai (1965) ở thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong đang đi qua đường, hậu quả ông Lai chết tại chỗ. Ông Trần Cuộc, thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong cho biết: Ngoài những vụ tai nạn gây chết người, hằng ngày người đi đường còn bị thương do xe tông bị ngã".

Ông Tôn Long Hoàng, người tham gia giao thông chia sẻ, hàng ngày ông qua lại khu vực này thấy rất nguy hiểm nhất là vào buổi sáng sớm và chiều tối, muốn qua đường ông phải quan sát thật kỹ mới có thể qua được do tốc độ  xe tải chạy quá nhanh.

Hiện nay trên địa bàn xã Tịnh Phong có khoảng 20.000 công nhân đang làm việc ở 2 khu công nghiệp Tịnh Phong và VSIP Quảng Ngãi, nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Bên cạnh đó, tại ngã tư thì điểm giáp từ hướng xã Tịnh Thọ xuống đã bị che khuất tầm nhìn, các hàng quán đã che lấn cả hành lang an toàn giao thông và ngã tư lại nằm ở khu vực Khu dân cư nên người dân qua lại hằng ngày. Ông Lưu Đức Ưu - Trưởng thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong  cho biết: "Ngã tư Hàng Gia là điểm rất mất an toàn giao thông, vì thế đề nghị cấp trên phải đầu tư làm đèn tín hiệu giao thông để người tham gia giao thông có ý thức hơn".

Để khắc phục điểm đen này các cơ quan chức năng cần tăng cường các biện pháp, nhằm đảm bảo an toàn giao thông khu vực này.


Bài, ảnh: K.CÚC - N.ĐỒNG



 


.