Lai dắt 2 tàu cá Quảng Ngãi và 22 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn

03:03, 07/03/2016
.

Ngày 7/3, tàu CSB 4037 của Vùng Cảnh sát biển 2 đã lai dắt 2 tàu cá cùng 22 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn về bờ an toàn.

Trước đó, lúc 17h30 chiều 5/3, Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được thông báo và yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp tàu cá QNg 94326TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi do ông Phan Tấn Kiều, trú tại xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ làm thuyền trưởng, bị gãy trục cơ và trục chân vịt, đang thả trôi ở vùng biển cách đảo Lý Sơn 135 hải lý về hướng Đông Bắc.

Ngay sau đó, tàu CSB 4037 được điều động thực hiện nhiệm vụ cứu nạn tàu cá. Đến 7h sáng 6/3, tàu CSB 4037 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn ở khu vực biển cách đảo Lý Sơn 140 hải lý về hướng Đông Bắc.
 

Tàu CSB 4037 tiến hành lai kéo tàu QNg 94326TS bị nạn (ảnh: canhsatbien.vn)
Tàu CSB 4037 tiến hành lai kéo tàu QNg 94326TS bị nạn (ảnh: canhsatbien.vn)


Cùng thời điểm, lúc 7h30 sáng 6/3, Vùng cảnh sát biển 2 tiếp tục nhận được thông tin tàu cá QNg 98362 TS do ông Trần Lan cũng trú tại xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng (trên tàu có 12 thuyền viên) bị hỏng máy, không thể khắc phục được ở vùng biển cách Đông Bắc đảo Lý Sơn 110 hải lý.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã yêu cầu tàu CSB 4037 tiếp tục tiếp cận tàu cá này. Đến 15h chiều cùng ngày, tàu Cảnh sát biển đã tiếp cận được tàu cá bị nạn và tiến hành lai kéo đồng thời 2 tàu cá về bờ. Cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 4037 đã thăm hỏi, động viên, ổn định tư tưởng bà con ngư dân trên 2 tàu bị nạn và đến 10h sáng 7/3, tàu cảnh sát biển đã lai dắt 2 tàu cá bị nạn Vùng Cảnh sát biển 2 ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Đại tá Trần Văn Dũng, Chính ủy Vùng cảnh sát biển 2 cho biết: Hiện nay, công tác cứu nạn gần hoàn thành, tàu đang về đến phao số 0 và ngư dân ở trên 2 tàu này sức khỏe tốt. Lực lượng chức năng đang chuẩn bị cho tàu tiếp cận cảng và bàn giao tàu cho Biên phòng để làm các thủ tục để bàn giao cho địa phương./.       
 

Theo Thành Long/VOV.VN

 


.