Thời tiết xấu khiến nhiều người dân Lý Sơn chưa thể về quê đón Tết

09:02, 03/02/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 3.2, chuyến tàu cao tốc chở hàng trăm khách đi tuyến cảng Sa Kỳ- Lý Sơn được nửa đường phải quay trở về đất liền vì gió quá mạnh. Do ảnh hưởng của thời tiết xấu, nhiều người dân Lý Sơn ở xa về quê đón Tết đang bị kẹt lại ở cảng Sa Kỳ trong ba ngày liên tiếp.
Ông Đặng Quang Sơn- Giám đốc cảng Sa Kỳ cho biết, đến 9 giờ sáng nay, tuyến tàu thủy Sa Kỳ- Lý Sơn và ngược lại vẫn bị tê liệt do có gió mạnh trên biển trong suốt 3 ngày qua. “Chúng tôi phải đợi đến khi thời tiết bớt có gió thì mới có thể tiếp tục vận chuyển hành khách hai chiều. ”- ông Sơn chia sẻ.

 

Nhiều người dân Lý Sơn, đặc biệt là sinh viên, người làm ăn xa chưa thể về quê đón Tết vì thời tiết xấu
Nhiều người dân Lý Sơn, đặc biệt là sinh viên, người làm ăn xa chưa thể về quê đón Tết vì thời tiết xấu
 
Đến sáng 3.2, thời tiết đã không còn gió nhiều nên một chuyến tàu cao tốc đã rời cảng đi Lý Sơn. Tuy nhiên, đến gần nửa đường thì gió thổi quá mạnh nên phải quay đầu trở về đất liền. Tình trạng trên đã khiến cho hàng trăm sinh viên, người dân Lý Sơn bị kẹt lại ở cảng Sa Kỳ, chưa thể về quê đón Tết. Trong khi đó, tại đảo Lý Sơn cũng có nhiều người dân, du khách phải ở lại đảo chờ đợi vì không có tàu vào đất liền.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.