Quảng Ngãi có 56 xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016

02:02, 12/02/2016
.

(Baoquangngai.vn)- ​Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016. ​Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi có 56 xã trên địa bàn 7 huyện thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau:

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Huyện Ba Tơ có 14 xã: Ba Chùa, Ba Động, Ba Bích, Ba Điền, Ba Giang, Ba Khâm, Ba Lế, Ba Nam, Ba Ngạc, Ba Tiêu, Ba Thành, Ba Trang, Ba Vinh, Ba Xa.

 
Huyện Minh Long có 4 xã: Long Mai, Long Môn, Long Sơn, Thanh An.
 
Huyện Sơn Hà có 11 xã: Sơn Ba, Sơn Bao, Sơn Cao, Sơn Giang, Sơn Hải, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Nham, Sơn Thủy, Sơn Thượng, Sơn Trung.
 
Huyện Sơn Tây có 9 xã: Sơn Mùa, Sơn Bua, Sơn Dung, Sơn Lập, Sơn Liên, Sơn Long, Sơn Màu, Sơn Tân, Sơn Tinh.
 
Huyện Tây Trà có 9 xã: Trà Khê, Trà Lãnh, Trà Nham, Trà Phong, Trà Quân, Trà Thanh, Trà Thọ, Trà Trung, Trà Xinh.
 
Huyện Trà Bồng có 8 xã: Trà Bùi, Trà Giang. Trà Hiệp, Trà Lâm, Trà Phú, Trà Sơn, Trà Tân, Trà Thủy.
 
Huyện Tư Nghĩa có xã Nghĩa Thọ.
 
PV

.