Cắt đứt đường dây thuốc nổ từ Quảng Trị về Quảng Ngãi

07:02, 18/02/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh vừa chuyển hồ sơ kết luận điều tra vụ án mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ từ tỉnh Quảng Trị về Quảng Ngãi.

TIN LIÊN QUAN

Đối tượng Nguyễn Vương (31 tuổi), ở thôn An Hải, xã Bình Châu (Bình Sơn) làm nghề lái xe và thường chở hàng hải sản từ Quảng Ngãi ra các tỉnh phía Bắc. Theo Nguyễn Vương khai nhận, một người phụ nữ ở huyện Bình Sơn đã chủ động liên lạc thuê Vương chở thuốc nổ từ tỉnh Quảng Trị về Quảng Ngãi. Suy đi tính lại, tận dụng mỗi lần chở hải sản ra Quảng Trị, khi về tiện thể chở thuốc nổ, Vương đồng ý “làm ăn” lâu dài với người phụ nữ trên.

Xe ô tô Innova và các bao thuốc nổ thu giữ do Nguyễn Vương vận chuyển
Xe ô tô Innova và các bao thuốc nổ thu giữ do Nguyễn Vương vận chuyển


Ngày 16.5.2015, trong lúc Vương chuẩn bị chở hải sản ra cảng Cửa Tùng (Quảng Trị) thì người phụ nữ trên gọi điện thoại bảo Vương chở thuốc nổ từ Quảng Trị về xã Bình Châu. Tiền thuê chở là 5 triệu đồng. Sau khi Vương chở hải sản ra cảng Cửa Tùng, thì một người nói giọng tỉnh Quảng Trị gọi điện thoại hẹn gặp Vương tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị). Khi gặp nhau tại điểm hẹn, người phụ nữ này điều khiển xe máy dẫn đường chạy lòng vòng khoảng 6km đến khu đất trống. Tại đây, một người đàn ông đeo khẩu trang đợi sẵn chất 3 bao thuốc nổ (tổng cộng 90kg) lên ô tô. Vương giấu số thuốc nổ vào các thùng xốp trên ô tô, điều khiển xe chạy về xã Bình Châu. Theo lời dặn của chủ hàng, Vương chở số thuốc nổ bỏ tại một con hẻm khu vực cảng cá Sa Kỳ.

Tiếp đó, ngày 4.7.2015, người phụ nữ trên liên lạc gọi Vương sử dụng xe đông lạnh biển số 76C – 02000 chạy ra tỉnh Quảng Trị chở thuốc nổ. Cũng ngay địa điểm hẹn thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, một thanh niên lên xe ô tô dẫn Vương tới điểm lấy thuốc nổ. Sau một lúc lòng vòng, xe dừng lại tại một ngôi nhà không có người ở. Người thanh niên vào khiêng 5 bao thuốc nổ (125 kg) bỏ lên ô tô. Vương điều khiển ô tô chạy về xã Bình Châu và bỏ số thuốc nổ trên tại một con hẻm ở khu vực cảng cá Sa Kỳ.

Ngày 31.7.2015, Vương “nhận lệnh” ra Quảng Trị chở thuốc nổ về với tiền công 10 triệu đồng. Lần này Vương điều khiển ô tô hiệu Innova biển số 76A – 01602 chạy một mạch ra tỉnh Quảng Trị. Cũng như những lần trước, Vương chở 5 bao thuốc nổ có tổng khối lượng 125kg về Quảng Ngãi. Khoảng 2 giờ sáng ngày 1.8.2015, khi xe chạy đến địa phận xã Bình Nguyên (Bình Sơn) thì các trinh sát Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh phối hợp với Phòng CSGT đường bộ và đường sắt cùng một số đơn vị nghiệp vụ khác đã bắt quả tang Nguyễn Vương đang điều khiển ô tô vận chuyển trái phép 125kg thuốc nổ (gồm 4 bao, mỗi bao 30kg và 1 bao 5kg) cùng các tang vật liên quan khác. Theo lời khai của Vương, qua 3 lần vận chuyển thuốc nổ, Vương nhận được 22 triệu đồng.

Trước đó, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình bắt đối tượng Lê Văn Khâm (SN 1964, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) về hành vi mua bán thuốc nổ trái phép. Trong đường dây này, lực lượng An ninh điều tra đã bắt 4 đối tượng đang vận chuyển 360 kg thuốc nổ trái phép.  Được biết, Lê Văn Khâm là đối tượng đã có 2 tiền án về tội mua bán thuốc nổ trái phép.

Tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc nổ trái phép từ các tỉnh khác về Quảng Ngãi vẫn còn diễn biến phức tạp. Lực lượng an ninh điều tra. Công an tỉnh đang tập trung cao độ, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn “tử thần” thuốc nổ tuồn về Quảng Ngãi.          

Bài, ảnh: Thành Sự

 


.