Truy bắt 2 tên tội phạm nguy hiểm trốn trại

06:11, 12/11/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Ông Lê Văn Hiệp, Trưởng Công an xã Bình Khương, huyện Bình Sơn cho biết, 3 ngày qua, cùng với phát thông báo trên đài phát thanh, chính quyền địa phương đã cử lực lượng công an, dân quân... xã phối hợp với lực lượng bộ đội Quân khu V để truy lùng 2 tên cướp vượt ngục. Đây là 2 tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm với bản án mỗi tên tù chung thân và trên 28 năm tù giam.

Được biết sáng ngày 8.11, nhận được tin báo từ Trạm giam Quân sự khu vực miền Trung-Quân khu V, đóng trên địa bàn thôn Phước An, với nội dung 2 đối tượng, gồm: Nhâm Văn Tuấn (sinh 1985), ở thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, bị bắt ngày ngày 9.1.2013, về tội: Cướp, lừa đảo tài sản; cố ý gây thương tích, với mức án phạt tù 28 năm 11 tháng 25 ngày và Triệu Quân Sự (sinh 1991), ở xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, bị bắt ngày 24.8.2012, về tội: Giết người, cướp tài sản, đào ngũ, với mức án phạt tù là chung thân, cùng đang chấp hành án phạt tại đây đã cưa song sắt và tẩu thoát vào tối cùng ngày.

Hai đối tượn Triệu Quân S và Nhâm Văn Tuấn
Hai đối tượng Triệu Quân Sự và Nhâm Văn Tuấn


Những ngày qua, chính quyền địa phương đã khẩn cấp huy động lực lượng, phối hợp với cán bộ và chiến sỹ trại giam chia thành nhiều ngã để truy lùng. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy được tung tích của 2 đối tượng nguy hiểm trên. Ông Lê Văn Hiệp cho biết: "Cùng với tiếp tục tổ chức lực lượng truy tìm, chính quyền Bình Khương đã thông báo rộng rãi đến người dân địa phương để tìm kiếm; đồng thời nâng cao cảnh giác, đề phòng 2 đối tượng Tuấn, Sự có thể còn ẩn nấp gây hại đến tính mạng, tài sản cho người dân địa phương".

Lật lại hồ sơ “tội ác” của  2  tội phạm vượt ngục, ai cũng phải rùng mình. Triệu Quốc Sự được biết đến trong vụ án giết bà chủ quán cà phê Hương Sen ở TP. Hà Nội cướp tài sản. Từ nhỏ Sự đã hư hỏng, bỏ học sớm theo bạn đua đòi ăn chơi. Đầu năm 2011, Triệu Quốc Sự đi nghĩa vụ tại một đơn vị quân đội ở tỉnh Bắc Giang. Khi vào quân ngũ, Sự thường xuyên ăn cắp vặt của bạn bè, trốn doanh trại ra ngoài ăn chơi. Tổng cộng 5 lần, Sự trốn quân ngũ ra ngoài ăn chơi. Lần thứ 5, trong lúc sống lang thang tại Hà Nội, Sự nghĩ đến việc giết người cướp tài sản để có tiền tiêu xài.

Ngày 22.8.2012, Sự mang theo người 1 dao nhọn đến quán cà phê Hương Sen, ở số 24, phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. Khi đến quán, thấy chị Hoa là chủ quán cà phê bán hàng 1 mình nên đã nảy ý định cướp tài sản. Khi thấy chị Hoa đi vào nhà vệ sinh, Sự đã theo sau và đâm 1 nhát vào cổ làm chị này tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Sự đã cướp một số tài sản rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Con dao gây án Sự vứt bỏ xuống sông Hồng, sau đó hắn thuê một nhà nghỉ ở phố Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy để thay quần áo và bán 2 chiếc điện thoại di động tại đây. Sự tiếp tục về tỉnh Thái Nguyên bán số tài sản còn lại được gần 13 triệu đồng.

Còn đối với phạm nhân Nhâm Văn Tuấn, trước đây tuy đang bị Cơ quan điều tra hình sự Quân khu II - Bộ Quốc phòng truy nã về tội trốn khỏi nơi giam giữ, nhưng Nhâm Văn Tuấn cùng đồng bọn lập băng gây hàng loạt vụ cướp taxi liên tỉnh. Cuối năm 2009, Tuấn cùng đồng bọn thuê xe taxi Innova của anh Nguyễn Văn Trung  (25 tuổi, ở Thanh Hóa) cầm lái từ Thanh Hóa về Hà Nội. Khi đến quốc lộ 2, thuộc địa phận huyện Sóc Sơn, Hà Nội, hai tên giả vờ nhờ anh Trung xuống mua nước. Khi tài xế vừa xuống, chúng cướp chiếc xe trên rồi trốn thoát.

Tiếp đó tối ngày 19.12.2009, anh Nguyễn Văn Hòa (lái xe taxi thuộc Công ty TNHH Mê Tan, ở quận Ba Đình, TP. Hà Nội) bị băng cướp của Nhâm Văn Tuấn gọi điện thuê xe ôtô từ Hà Nội đến khu vực xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình.

 Khu vực địa bàn xã Bình Khương, nơi lực lượng chức năng truy bắt 2 tên tội phạm vượt ngục
Khu vực địa bàn xã Bình Khương, nơi lực lượng chức năng truy bắt 2 tên tội phạm vượt ngục


Lợi dụng đêm tối, vắng vẻ, ít người qua lại, băng cướp đã dùng dao tấn công làm anh Hòa bị thương. Sau đó, bọn chúng đã dùng dây dù trói chân, trói tay tài xế, lấy khăn bịt mắt, dùng băng dính miệng và để anh Hòa nằm ở ghế sau của xe ô tô. Chúng đưa anh Hòa đến địa phận huyện Đình Bảng, tỉnh Bắc Ninh thì đẩy anh xuống đường để lấy đi chiếc xe ôtô BKS 9608, nhãn hiệu Innova.

Vài ngày sau, bọn chúng có mặt tại thành phố Hải Phòng. Tại đây, bọn chúng đã thuê xe taxi nhãn hiệu Toyota - Innova BKS 16H-3594 chở đến địa phận khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam. Nhận thấy đây là khu vực hẻo lánh, ít người qua lại, bọn chúng sử dụng dao nhọn, khống chế lái xe và cướp xe taxi. Tiếp đó, ngày 8.1.2010, bọn chúng tiếp tục thuê xe taxi BKS 30U-9807 từ quận Hà Đông (Hà Nội) điều đến tỉnh Thanh Hoá.

Với thủ đoạn tương tự, bọn chúng đã sử dụng dao nhọn, khống chế lái xe để thực hiện hành vi cướp. Không chỉ dừng lại ở đó, nhóm đối tượng trên còn gây ra vụ cướp xe taxi BKS 19L-9354 được điều từ Phú Thọ về Hà Nam. Tổng cộng Tuấn và đồng bạn gây ra 7 vụ cướp taxi trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận như Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang.    

Với hàng loạt vụ cướp xe taxi trong thời gian ngắn, băng cướp của Nhâm Trung chuyên nghiệp, manh động, liều lĩnh gây kinh hoàng cho các hãng taxi nhiều tỉnh, thành.

                             

   T. Hải
 


.