Đầu làng - cuối xóm

09:10, 01/10/2015
.

*Ba năm tù cho đối tượng cố ý gây thương tích

TAND huyện Trà Bồng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Tiến (25 tuổi) trú tại TDP 7, thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, trưa 27.9.2014, Tiến cùng các Đại, Hùng và Long uống rượu tại nhà của Đại. Trong lúc uống rượu thì Hùng có nói với Tiến: “Mày say rồi, về nhà nghỉ". Nhưng Tiến vẫn tiếp tục ngồi uống thêm vài ly, rồi về nhà.  Hơn 15 phút sau, Tiến cầm cây sắt quay lại nhà Đại, đánh vào đầu Hùng gây thương tích. Ngay lúc đó, Đại can ngăn, lấy cây sắt giấu đi thì Tiến chạy ra ngoài hè lấy một con dao thì bị Đại giật lấy. Tiếp đó, Tiến tìm được cây sắt mà Đại giấu dưới đáy tủ và đã đập phá xe máy của Hùng.

HIỀN THU


*Mua bán ma túy 14 lần, lãnh án 10 năm tù


 Tòa án nhân dân TP.Quảng Ngãi vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Hạnh (23 tuổi), ở thôn 2, xã Nghĩa Dõng (TP. Quảng Ngãi) 10 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát và khai nhận của bị cáo Hạnh tại phiên tòa, để có ma túy sử dụng và có tiền tiêu xài, từ đầu tháng 4 đến ngày 14.4.2015, Hạnh đã 14 lần bán 14 tép ma túy (heroin) cho nhiều đối tượng nghiện, thu lợi bất chính số tiền hơn 4,5 triệu đồng.

P.DANH


*Mua bán ma túy tập thể


TAND TP.Quảng Ngãi vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với các bị cáo Nguyễn Hải Tuấn (SN 1994); Trương Thái Thanh Tuấn (SN 1989); Nguyễn Anh Tú (SN 1991), cùng trú tại phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi và bị cáo Lê Xuân Quyền (SN 1994) trú tại phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 19.11.2014 tại phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, Phòng PC47 Công an tỉnh bắt quả tang Trương Thái Thanh Tuấn và Nguyễn Hải Tuấn đang có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Mở rộng điều tra và căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Xuân Quyền và Nguyễn Anh Tú.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần mua ma túy từ TP.Hồ Chí Minh để về bán lại cho các con nghiện trên địa bàn Quảng Ngãi. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Quyền 9 năm tù giam; Trương Thái Thanh Tuấn 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Anh Tú 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hải Tuấn 10 năm tù cộng với bản án mà bị cáo bị TAND TP.Quảng Ngãi xử phạt trước đó về tội “Cướp giật tài sản”, nên tổng hình phạt mà bị cáo Nguyễn Hải Tuấn phải chấp hành của 2 bản án là 11 năm 11 tháng 22 ngày.

M.TRIỀU


*Trộm cắp tài sản lãnh án tù giam

TAND huyện Trà Bồng đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Tuyết Trinh (33 tuổi) là cán bộ y tế Trường THCS xã Trà Phú, trú tại thôn Phú An, xã Trà Phú (Trà Bồng) 30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Được biết, chiều 21.5.2015, Trinh đi xe máy lên thị trấn Trà Xuân để may túi xách, đến địa phận thôn Phú Long, Trinh nhìn thấy một xe máy có treo túi xách dựng ngay trước ngõ nhà chị Phan Thị Trang ở Phú Long, xã Trà Phú nên dừng xe lại và lén lút lấy túi xách. Sau đó, Trinh điều khiển xe chạy về đến nghĩa trang liệt sĩ xã Trà Phú, mở túi xách lấy tiền bỏ vào cốp xe.


Trước đó, vào các ngày 16.3.2015, Trinh đã chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh với số tiền là 7 triệu đồng;  ngày 5.4.2015, Trinh chiếm đoạt tài sản của bà Huỳnh Thị Tâm với số tiền là 1 triệu đồng; ngày 9.5.2015, Trinh đã chiếm đoạt tài sản của bà Trần Thị Tới gồm:1 kính đeo mắt, 1 chiếc lách đeo tay (4 chỉ) vàng 24k; 1 khâu nhẫn (5 chỉ) vàng 24k; 1 khâu nhẫn (1 chỉ) vàng 24k; 1 chiếc kiềng đá màu xanh ngọc bịt vàng tây 18k; tiền mặt gần 14 triệu đồng; ngày 16.5.2015 Trinh chiếm đoạt tài sản của chị Huỳnh Thị Sen với số tài sản, gồm tiền mặt 3,5 triệu đồng; 42 thẻ nạp điện thoại Viettel loại 20.000 đồng; 49 thẻ nạp điện thoại Viettel loại 10.000 đồng; 8 thẻ nạp điện thoại Viettel loại 50.000đ.

H.THU-T.HIỀN
 


.