Ba Tơ: Xóa cầu treo tạm cho thôn Gọi Re

09:09, 15/09/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sau gần 1 năm thi công, chiếc cầu treo mới bắt qua sông Re, nối khu dân cư tổ 6 và 9, thôn Gọi Re, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ đã xây dựng hoàn thành.

Cầu treo mới nằm cách cầu tạm cũ khoảng 400m về phía hạ lưu, có chiều dài trên 120m, rộng khoảng 2,5m, được xây bằng thép... với tổng kinh phí khoảng 4 tỉ đồng, do Bộ GT-VT làm chủ đầu tư.

 

 Toàn cảnh cầu treo mới
Toàn cảnh cầu treo mới


Ông Huỳnh Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết: Việc hoàn thành cầu treo mới đã xóa đi nỗi lo, sự nguy hiểm khi qua lại; đồng thời tạo sự thuận lợi hơn cho người dân trong việc vận chuyển nông sản, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.

Được biết từ nhiều năm nay gần 40 hộ dân, trên 150 khẩu ở tổ 6 và 9 nằm ở bờ phía đông sông Re, thuộc thôn Gọi Re phải qua lại trên chiếc cầu treo tự làm. Mỗi lần đi qua gặp gió, cây cầu đung đưa như chiếc võng... đã trở thành nỗi ám ảnh, khiếp sợ của người dân nơi đây khi qua lại trên chiếc cầu tạm này.

Công Hoàng
 


.