Đầu làng - cuối xóm

04:08, 13/08/2015
.
*Ba Tơ: Bắt côn đồ đâm nhiều người

Ngày 12.8, Công an huyện Ba Tơ cho biết đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Đủ (28 tuổi) ở thôn Đồng Văn, xã Ba Dinh có hành vi dùng dao đâm nhiều người.

Trước đó, Đủ được gia đình ông Phạm Văn Nhin (ở thôn Làng Măng, Ba Dinh) mời đến nhà dự đám cưới con ruột. Khi tiệc gần tàn, Đủ ra trước cổng đám cưới nhìn người qua lại. Lúc này Phạm Văn Then (20 tuổi) ở thôn Mô Lang, xã Ba Tô điều khiển xe mô tô chạy từ hướng rạp cưới ra thì bị trượt ngã gần nơi Đủ đang ngồi. Đủ nhận ra Then chính là người có mái tóc nhuộm màu đỏ mà trước đó (khi ngồi dự đám cưới) Đủ cho rằng nhìn thấy khó ưa. Nên khi thấy Then vừa ngã xe chưa ngồi dậy, Đủ lao tới dùng chân đá nhiều lần vào người Then. Tiếp đó, Đủ rút con dao bấm trong túi quần đâm vào bụng Then. Khi Then ngã gục xuống đất, anh Phạm Văn Khí (35 tuổi), đi dự đám cưới đã chạy đến ôm Then đưa đi cấp cứu. Nhưng Đủ tiếp tục xông tới dùng dao đâm vào cổ phía sau gáy của anh Khí gây thương tích.

Sau khi mọi người can ngăn, Đủ đi bộ ra đường. Tình cờ gặp ông Phạm Văn Đết (50 tuổi), ở thôn Rộc Măng, xã Ba Tô đi bộ, Đủ dùng dao xông tới đâm vào vùng mặt ông Đết làm ông Đết ngã gục xuống đất. Thấy vậy, mọi người lao vào can ngăn, đồng thời khống chế, tước con dao mà Đủ đang cầm trên tay. Bức xúc trước hành vi côn đồ của Nguyễn Văn Đủ, rất đông người đã khống chế bắt Đủ. Công an xã Ba Dinh cũng đã kịp thời đến hiện trường tổ chức đưa người bị hại đi cấp cứu, bắt giữ Phạm Văn Đủ giao Công an huyện Ba Tơ xử lý.
T.S         
 
*Nhóm vị thành niên trộm cắp liên tỉnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Quảng Ngãi cho biết, vừa triệt phá và bắt nhóm vị thành niên thực hiện 6 vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, gồm: Trương Thái Phiên (14 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hiền (15 tuổi), Phan Thị Trường Vy (15 tuổi) đều trú tại huyện Thăng Bình (Quảng Nam). Từ tháng 5.2015 đến nay, nhóm vị thành niên này đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Quảng Ngãi và huyện Đức Phổ. Tang vật tạm giữ gồm: 7,7 triệu đồng, 3 nhẫn vàng cùng nhiều tang vật khác liên quan đến vụ án.

Thủ đoạn của nhóm vị thành niên này là đi xe khách từ tỉnh Quảng Nam vào Quảng Ngãi, lân la trên các tuyến đường trên địa bàn Quảng Ngãi, thấy nhà nào vắng chủ là chúng đột nhập trộm cắp tài sản.
Quá trình điều tra, Công an TP.Quảng Ngãi đã phát hiện và di lý nhóm vị thành niên này từ tỉnh Bình Thuận về Quảng Ngãi để điều tra mở rộng.
V.N
 

.