Bao vây, truy quét bãi vàng gây ô nhiễm sông Bua

08:08, 05/08/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Trước tình hình khai thác vàng trái phép tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam, trong những ngày đầu tháng 8.2015, lực lượng Công an huyện Sơn Tây phối hợp Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam tổ chức tổng lực truy quét điểm khai thác vàng trái phép tại xã Trà Vân, gây ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng cho hàng trăm hộ dân ở Sơn Bua, huyện Sơn Tây.

TIN LIÊN QUAN

Gần 30 người gồm lực lượng Công an hai huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) và Nam Trà My (Quảng Nam) cùng dân quân, công an xã hai địa phương đã vượt hàng giờ đồng hồ băng đường rừng để đến khu vực thôn 2, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My. Tại khu vực thượng nguồn suối Đa và sông Bua bị các đối tượng đào đãi vàng đào xới tan hoang.

 

 Lực lượng truy quét băng rừng vào khu vực bãi vàng suối Đa và sông Bua
Lực lượng truy quét băng rừng vào khu vực bãi vàng suối Đa và sông Bua.


Những cái hố khoét sâu vào lòng núi cùng với những thiết bị máy móc hỗ trợ khai thác vàng vẫn còn nằm ngổn ngang nơi đây. Các đối tượng đào đãi vàng xâm hại đến đất rừng phòng hộ, phá rừng để đào đãi vàng với việc sử dụng các phương tiện máy móc, cuốc, xẻng để đào xới và đãi đất, đá, gây ô nhiễm môi trường đất và nước tại các địa điểm này.

Các đối tượng khai thác vàng dựng lán, đem máy móc tập kết giữa rừng để phục vụ việc đào vàng. Tại các hầm vàng, rừng bị đào bới tan hoang, nhiều thân cây lớn bị đào bật gốc để lấy đất đãi vàng. Những thân cổ thụ bị khoét đứt chân rễ, nằm ngổn ngang bên cạnh những hố sâu hoắm. Dọc theo suối Đa, sông Bua nhiều khoảnh rừng nguyên sinh bị đào khoét nham nhở để đào đãi vàng. Các lán trại được phu vàng dựng dọc con suối, sông tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Có 18 đối tượng khai thác vàng không kịp chạy thoát bị lực lượng Công an tạm giữ.


Theo ông Hồ Văn Thới, Trưởng Công an xã Trà Vân (Nam Trà My), nhiều năm nay dọc theo sông Bua tính từ khu vực giáp ranh với xã Sơn Bua (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) đến địa phận giáp ranh xã Trà Giáp (Bắc Trà My, Quảng Nam) đang có nhiều nhóm “vàng tặc” lập lán trại, hoạt động công khai.

 

Dọc 2 bên sông bị vàng tặc băm nát
Dọc hai bên sông bị vàng tặc băm nát


Chỉ tính riêng địa bàn xã Trà Vân, các đối tượng khai thác vàng đã băm nát hàng chục cây số dọc theo dòng sông, làm thay đổi dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường, xâm lấn nhiều diện tích rừng ven sông để lấy đất làm vàng. Chính quyền xã đã tổ chức hàng chục cuộc kiểm tra, truy quét nhưng lợi dụng địa hình phức tạp, lại nằm ở vùng giáp ranh nên các đối tượng vẫn lén lút hoạt động tại khu vực này.

“Việc truy quét tình gặp nhiều khó khăn, đường đến các bãi vàng phải đi bộ từ 3 đến 5 giờ đồng hồ. Trong khi đó lực lượng chức năng của chúng tôi còn mỏng. Khi phát hiện chúng tôi, các đối tượng khai thác vàng ẩn nấp cũng như đưa máy móc giấu trong rừng. Chờ khi lực lượng truy quét về thì các đối tượng tiếp tục khai thác” ông Hồ Văn Thới cho biết.

Các đối tượng lợi dụng địa hình vùng giáp ranh di chuyển sang xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây mỗi khi Công an huyện Nam Trà My tổ chức truy quét. Trước thực trạng này, Công an huyện Nam Trà My và Công an huyện Sơn Tây đã huy động lực lượng phối hợp tổ chức bao vây truy quét.

Theo Đại tá Đinh Quang Ven, Trưởng Công an huyện Sơn Tây cho biết: “Lâu nay người dân xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây bị ảnh hưởng môi trường từ việc khai thác vàng trên sông Bua ở bên Quảng Nam. Do việc khai thác vàng trái phép ở địa bàn tỉnh Quảng Nam nên chúng tôi không thể tổ chức truy quét. Bây giờ ngoài việc cùng tham gia phối hợp Công an huyện Nam Trà My truy quét, chúng tôi bố trí lực lượng chốt chặn khu vực giáp ranh, không cho đối tượng khai thác vàng quay trở lại”.

 

 Đốt lán trại của vùng tặc
Tiêu huỷ lán trại của các đối tượng khai thác vàng.


Tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra trong thời gian dài tại khu vực suối Đa và sông Bua, thuộc thôn 2, xã Trà Vân. Hai con suối, sông này chảy về xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây gây ô nhiễm môi trường nước sinh hoạt người dân nơi đây.

Theo anh Đinh Như Trai, Phó Trưởng Công an xã Sơn Bua cho biết: “người dân địa phương Sơn Bua chúng tôi có thói quen dùng nước suối để tắm giặt, sinh hoạt. Nhiều năm nay người dân  phải sống trong cảnh khổ sở, nguồn nước sinh hoạt lấy ở suối bị ô nhiễm nặng do hoạt động rầm rộ của các bãi vàng ở vùng thượng nguồn xã Trà Vân, huyện Nam Trà My”.

Với những biện pháp hữu hiệu và sự phối hợp đồng bộ giữa công an hai huyện Sơn Tây và Nam Trà My, tình trạng đào đãi vàng trái phép ở khu vực giáp ranh 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi từng bước được kiềm chế. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển các khai biện pháp nghiệp vụ, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.
                                          

Thành Hải
 


.