Đầu làng - cuối xóm

03:06, 04/06/2015
.
*Mộ Đức: Có 10 điểm cảnh báo khu vực dễ xảy ra đuối nước

Hiện nay, huyện Mộ Đức đã xác định được 10 điểm cảnh báo khu vực dễ xảy ra đuối nước và đã cắm biển cảnh báo, đó là: Hồ Đá Bàn (xã Đức Tân), HTX nuôi trồng thủy sản Gò Mèn (Đức Lân), biển Thạch Thang (Đức Phong), biển Minh Tân (Đức Minh), cầu Bà Lễ (Đức Chánh), bến đò ông Phụng (Đức Nhuận), bãi tắm Tân Định (Đức Thắng), biển Vinh Phú (Đức Lợi), Hồ Hóc Sầm (Đức Phú), và  sông An Long (Đức Hiệp).
 
Thời điểm này  đang vào mùa nắng nóng nên nhiều người thường ra các khu vực như: ao, hồ, sông, suối, biển… để tắm mà không trang bị áo phao và không có lực lượng cứu hộ nên dễ xảy ra hiện tượng đuối nước.
      
 Hà My

*Nghỉ học sớm lập nhóm gây trên 12 vụ trộm

Công an huyện Bình Sơn cho biết đã làm rõ nhóm trộm “nhí” đã gây trên 12 vụ trộm đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Nhóm đối tượng này gồm: Trương Văn Thanh (16 tuổi), Nguyễn Văn Tâm (14 tuổi) và Mai Thanh Anh (16 tuổi), ngụ xã Bình Đông; Đỗ Mạnh (15 tuổi), Nguyễn Thanh Viên (17 tuổi), Phạm Duy Trường (15 tuổi), Nguyễn Văn Huy (15 tuổi), Nguyễn Tấn Phước (17 tuổi), đều ngụ xã Bình Nguyên.
 
Đây là số đối tượng nghỉ học sớm tụ tập thành nhóm trộm cắp tài sản của nhiều người dân trên địa bàn huyện. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bình Sơn xử lý theo quy định pháp luật.     
                           
T.S

*36 tháng tù giam cho đối tượng cố ý gây thương tích

Tòa án nhân dân huyện Ba Tơ vừa mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Phạm Văn Riều (21 tuổi) thường trú thôn Gòi Lế, xã Ba Lế, về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, ngày 6.10.2014, Phạm Văn Riều đi nhậu về đến nhà thấy cha là ông Phạm Văn Ghên đang ngồi đan rổ trong nhà, lúc này Riều nhớ lại những mâu thuẫn nhỏ với cha trước kia, Riều vào nhà lấy 1 cây mác tự chế và đâm vào đùi ông Ghên. Sau đó ông Ghên bỏ chạy và được bà con trong xóm băng bó vết thương rồi chuyển lên điều trị tại Trung tâm y tế huyện Ba Tơ. Kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tích của ông Phạm Văn Ghên 16%. Tòa án đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Riều 36 tháng tù giam.

T.Thoang-H.Phượng
 


.